+
Aa
-
like
comment

TP.HCM tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

17/07/2021 22:34

Tính từ ngày 20-3 đến 18h ngày 17-7, Quỹ phòng, chống COVID-19 TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng tiền, hàng hóa, thiết bị do các tập thể, cá nhân, địa phương ủng hộ.

TP.HCM tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.
Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh TP.HCM tặng quà cán bộ y tế, lực lượng hỗ trợ và người dân tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại quận 4 – Ảnh: TTXVN

Tối 17-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) TP.HCM, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết Quỹ phòng, chống COVID-19 TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng tiền, hàng hóa, thiết bị do các tập thể, cá nhân, địa phương ủng hộ.

Theo đó, tính từ ngày 20-3 đến 18h ngày 17-7, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tiếp nhận được hơn 1.008 tỉ đồng, trong đó có hơn 778 tỉ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 229 tỉ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong ngoài nước và một số tỉnh thành trên cả nước ủng hộ.

Đến nay, Ủy ban MTTQ VN TP và Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP đã kịp thời phân phối gần 882 tỉ đồng, trong đó có hơn 229 tỉ đồng là hàng hóa, trang thiết bị đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ VN TP và Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 105 tập thể, doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM đăng ký đóng góp hơn 2.293 tỉ đồng ủng hộ công tác mua vắc xin phòng COVID-19.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tiếp nhận hơn 285 tỉ đồng tiền mặt từ các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân để ủng hộ mua vắc xin phòng COVID-19 (trong đó tỉnh Tây Ninh ủng hộ 1 tỉ đồng).

TP.HCM tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 - Ảnh 2.
Ông Ngô Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, thăm tặng quà tại khu cách ly phường 13, quận Bình Thạnh – Ảnh: TTXVN

Thời gian vừa qua, TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ kịp thời từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với công tác phòng, chống COVID-19. Cụ thể, TP Hải Phòng ủng hộ 10 tỉ đồng, các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bình Định ủng hộ mỗi tỉnh 2 tỉ đồng, Hà Tĩnh 1,3 tỉ đồng, Quảng Ngãi 1 tỉ đồng, Bến Tre 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đắk Lắk, Quảng Bình, Tiền Giang, Bình Thuận cũng gửi hàng chục tấn gạo, rau, củ quả, nước mắm, trứng gà, cá tươi… hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa và những người gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.

Ủy  ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An đã phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”, vận động được hơn 300 tấn hàng ủng hộ TP.HCM trong đợt dịch lần này.

TP.HCM tiếp nhận hơn 1.000 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 - Ảnh 3.
Các công ty thành viên Tập đoàn Lotte tại TP.HCM trao tượng trưng ủng hộ 3,5 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM – Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về hoạt động ủng hộ TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bà Tô Thị Bích Châu – chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP – khẳng định luôn đánh giá cao sự giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần lẫn nguồn lực của các tỉnh thành khác trên cả nước cũng như của các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài TP.

TP.HCM cam kết nỗ lực để toàn bộ sự đóng góp, hỗ trọ sẽ được kịp thời đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích công khai, minh bạch, chung tay chiến thắng đại dịch, sớm cùng cả nước đưa cuộc sống trở lại bình thường.

TTXVN

Bài mới
Đọc nhiều