TP.HCM: Sẽ rút giấy phép cửa hàng xăng dầu găm hàng chờ tăng giá
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế chiều 10/2, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, sở đang rốt ráo kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trước thông tin găm hàng, không bán chờ tăng giá và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tình hình thị trường xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động, căng thẳng tại một số quốc gia đã làm gia tăng mối quan ngại về việc cung ứng năng lượng. Trong khi đó, nhu cầu trên thị trường đang có xu hướng tăng lên.
Bên cạnh đó, việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng nhập khẩu dầu thô nguyên liệu đã tác động không nhỏ đến thị trường xăng dầu. Theo quy định, 10 ngày sẽ điều chỉnh giá xăng dầu một lần nhưng thời điểm điều chỉnh (1/2/2022) trùng với Tết Nguyên Đán nên chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bị lùi lại. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới tăng khiến nhiều đại lý có tâm lý tạm ngưng kinh doanh, chờ tăng giá.
Tuy nhiện, thưc hiện chỉ đạo của Bộ và thành phố, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, nhận thấy tại 548 cửa hàng xăng dầu không có hiện tượng găm hàng. “Nếu kiểm tra phát hiện có dấu hiệu găm hàng sẽ tạm ngừng hoạt động để xử lý, thậm chí rút giấy phép”, ông Phương nói.
Ông Phương cho biết thêm, theo quy định, các doanh nghiệp phải đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng. Một số doanh nghiệp chủ lực như Công ty Xăng dầu KV II – TNHH MTV (Petrolimex), Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV… đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong 40-60 ngày.
Kết quả kiểm tra mới nhất chiều 10/2 cho thấy có 7 cửa hàng chỉ bán dầu do thiếu xăng RON 95, hiện Sở Công Thương đang kiểm tra đơn vị cung ứng xăng cho các cửa hàng này.
Ngọc Hằng