+
Aa
-
like
comment

TP.HCM sắp đón đợt triều cường ‘lịch sử’

13/11/2020 20:04

Mức triều đỉnh điểm trong đợt triều lần này tại TP.HCM đạt mức 1,76m tại trạm đo Nhà Bè sẽ xuất hiện vào chiều tối 16-11. Đây là mức triều khá “khủng”, tương đương đợt triều cường lịch sử 1,77m vào chiều 30-9-2019.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường ‘khủng’ - Ảnh 1.
Các khu vực trũng thấp ven sông rạch có thể ngập nặng trong đợt triều lần này 

Ngày 13-11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát bản tin dự báo về đợt triều cường giữa tháng 11 dương lịch (đầu tháng 11 âm lịch). Theo đó, triều cao nhất đợt này tại trạm Nhà Bè ngày 16-11 đạt 1,76m lúc 17h và 1,74m lúc 5h.

Trong khi đó tại trạm đo Phú An, mức triều đỉnh đạt 1,75m vào cả buổi sáng và chiều 16-11.

Khu vực Nam Bộ trong thời gian này thời tiết bắt đầu giao mùa, ôn hòa ít mưa, khả năng ảnh hưởng của bão số 13 cũng thấp. Tuy nhiên trong ngày 16 và 17-11 có nhiễu động gió sẽ gây mưa một số nơi, mưa xuất hiện trùng vào giờ triều cường có thể gây ngập nặng các tuyến đường trũng thấp, ven sông rạch.

Để ứng phó với đợt triều cường này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã thông báo khẩn yêu cầu các quận huyện, sở ngành kiểm tra bờ bao, cống, van ngăn triều.

Cơ quan chức năng chuẩn bị cừ tràm, bao cát, lưới sắt, vải bạt… sẵn sàng đắp bờ bao ở những nơi xung yếu, không để tình trạng vỡ, tràn bờ bao gây ngập, ảnh hưởng người dân.

Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn chuẩn bị máy bơm nước di động, kịp thời ứng phó với các nơi ngập úng.

LÊ PHAN/ TTO

Bài mới
Đọc nhiều