+
Aa
-
like
comment

TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải ‘xả trạm’

21/08/2021 11:45

Sáng 21-8, nhiều tuyến đường tại TP.HCM người dân đổ ra đường rất đông, nhiều nhà thuốc cũng đông nghịt người đến mua thuốc dự trữ trước thời điểm TP sẽ siết chặt các biện pháp chống dịch (từ ngày 23-8).

TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 1.
Người dân ra đường rất đông trên đường Trường Chinh sáng 21-8 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo ghi nhận của PV sáng cùng ngày, trước các siêu thị, chợ tạm tại TP.HCM, người dân tụ tập mua bán đông “như Tết”.

Trên nhiều tuyến đường như Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm, Lê Văn Thọ, Quang Trung (quận Gò Vấp)… đông nghịt người dân qua lại. Các chốt giao thông kiểm tra theo xác suất và có lúc phải xả trạm để tránh tụ tập quá đông người.

8h30, tại đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), phóng viên ghi nhận hàng chục điểm bán hàng dài khoảng 100m trên đoạn đường này vẫn được duy trì, mọi người mua, bán tấp nập. Cạnh đó là chốt kiểm soát giao thông có lực lượng chức năng túc trực 24/24 (ngay giao lộ Dương Quảng Hàm – Nguyễn Thái Sơn).

Tương tự, tại đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), người đi đường với lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm chạy hối hả. Một số người dân cho biết họ tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, mua thuốc để dự trữ trong những ngày tới.

Tại đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức), xe cộ chạy đông nghịt như “chưa có dịch”, người dân đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm vì lo lắng không ra ngoài được. Các nhà thuốc dọc con đường đông nghịt người từ trong ra ngoài. Người dân xếp hàng để mua các loại thuốc dự trữ trong thời gian TP siết chặt chống dịch sắp tới.

“Tôi xếp hàng từ 6h30 tới 7h hơn mới tới lượt vào mua. Tôi mua vitamin C, thuốc hạ sốt và một số thuốc đau bụng, cảm để phòng trong nhà có lúc dùng gấp”, bà Minh, mua thuốc tại nhà thuốc Long Châu, cho biết.

Tại chợ Thủ Đức, các quầy hàng cũng rất đông người mua như gạo, dầu ăn, mì gói, nước mắm để dự trữ.

9h, tại ngã tư Phú Nhuận (giao lộ đường Phan Đăng Lưu – Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận), mật độ xe cộ di chuyển đông. Nhiều người chứng kiến “giật mình” khi người dân quá đông trong thời điểm TP đang giãn cách xã hội.

Còn tại khu vực trung tâm, ghi nhận tại đường Hai Bà Trưng, quận 1, nhiều người tập trung, xếp hàng dài trước các nhà thuốc.

TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 2.
Xếp hàng dài đợi mua hàng hóa và thuốc men – Ảnh: DUYÊN PHAN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 3.
Lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở người dân đang tập trung trước các nhà thuốc – Ảnh: DUYÊN PHAN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 4.
Từ sớm, tại tiệm thuốc tây trên đường Thống Nhất (phường 11, quận Gò Vấp) hàng trăm người dân đến mua hàng – Ảnh: CHÂU TUẤN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 5.
Giao thông tấp nập trên đường Lê Đức Thọ (phường 11, quận Gò Vấp) – Ảnh: CHÂU TUẤN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 6.
Khu chợ tạm đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), cảnh mua bán diễn ra tấp nập – Ảnh: CHÂU TUẤN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 7.
Đường Đỗ Xuân Hợp đông như “chưa có dịch” – Ảnh: LÊ PHAN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 8.
Nhà thuốc trên đường Đỗ Xuân Hợp đông từ trong ra ngoài – Ảnh: LÊ PHAN
TP.HCM sáng 21-8 đường sá, nhà thuốc đông nghịt người, có nơi chốt kiểm soát phải xả trạm - Ảnh 9.
Ngã tư Phú Nhuận sáng 21-8 – Ảnh: MINH HÒA

LÊ PHAN – CHÂU TUẤN – MINH HÒA

Bài mới
Đọc nhiều