+
Aa
-
like
comment

TP.HCM: Qua khai báo y tế, có gần 27.000 người về từ Đà Nẵng

02/08/2020 08:41

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến ngày 1-8 toàn TP có gần 27.000 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1-7 đã khai báo y tế, trong đó trên 16.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trên 2.000 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu dương tính.

TP.HCM: qua khai báo y tế, có gần 27.000 người về từ Đà Nẵng - Ảnh 1.
Nhân viên y tế tại TP.HCM lấy máu xét nghiệm ngươ i dân tư  Đa  Nẵng trở vê  trong tháng 7 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định tất cả các quận, huyện cần nâng vấn đề chống dịch trên địa bàn là nguy cơ cao để quyết liệt, chủ động hơn trong các phương án ứng phó khi có trường hợp dương tính.

Các mẫu từ bệnh viện âm tính

Với hai ca bệnh nhân 449 và 450, ngành y tế truy vết điều tra được 159 người tiếp xúc và có liên quan. Qua khoanh vùng, cách ly lấy mẫu xét nghiệm, có 121 trường hợp âm tính, 26 trường hợp đang chờ kết quả.

Đặc biệt, các trường hợp tiếp xúc tại các bệnh viện Triều An, Quốc tế City và Chợ Rẫy đều cho kết quả âm tính. Trong 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Q.10, Q.Thủ Đức, Q.Tân Phú, HCDC đang phát thông báo khẩn truy tìm các trường hợp đi trên hai chuyến bay có người bệnh từ Đà Nẵng về TP.HCM.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang tích cực tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh, giám sát toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế, quốc nội và các thuyền viên lưu trú tại TP.HCM.

“Không để bệnh viện nào trở thành ổ dịch”

Ông Tăng Chí Thượng – phó giám đốc Sở Y tế TP – cho biết rút kinh nghiệm từ một số bệnh viện ở Đà Nẵng, mục tiêu của ngành y tế TP.HCM là không để một bệnh viện nào trở thành ổ dịch.

Để thực hiện được mục tiêu này, ông Thượng đề nghị bên cạnh việc triển khai khai báo y tế, buồng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh, các bệnh viện phải nhanh chóng triển khai buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19 ngay tại khoa cấp cứu.

Tất cả bệnh nhân đến cấp cứu đều phải qua khoa buồng này và chỉ chuyển vào khoa sau khi sơ cấp cứu và khai thác thông tin dịch tễ. Nếu nghi ngờ phải chuyển ngay đến khu cách ly của bệnh viện hoặc các bệnh viện điều trị COVID-19 của TP bằng xe cấp cứu của bệnh viện hoặc Trung tâm cấp cứu 115. Tuyệt đối không để người bệnh tự đi.

Theo ông Thượng, ngoài Bệnh viện dã chiến Củ Chi vẫn hoạt động liên tục từ đầu mùa dịch đến giờ, từ ngày 1-8 đã cho kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Cả 2 bệnh viện này (tổng cộng 800 giường) sẽ tiếp nhận cách ly những bệnh nhân có triệu chứng (sốt, viêm đường hô hấp hoặc giống cảm cúm), có tiền sử đến Đà Nẵng từ ngày 1-7 đang được cách ly theo dõi, điều trị tại các khu cách ly của các bệnh viện thành phố hoặc bệnh viện quận, huyện.

TP.HCM có thể xét nghiệm khoảng 9.000 mẫu/ngày

Tại TP.HCM, năng lực xét nghiệm của 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép hiện có thể thực hiện khoảng 8.000-9.000 mẫu/ngày. Trong đó HCDC từ 1.000-1.500 mẫu/ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP từ 1.000-1.500 mẫu/ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 300-500 mẫu/ngày, Bệnh viện Nhi Đồng TP từ 300-500 mẫu/ngày, Viện Pasteur từ 3.000-5.000 mẫu/ngày, Trường ĐH Y dược 100 mẫu/ngày, Bệnh viện ĐH Y dược từ 300-500 mẫu/ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy từ 200-300 mẫu/ngày và Bệnh viện Thống Nhất từ 100-200 mẫu/ngày.

Ngoài ra, còn có các đơn vị gồm Bệnh viện FV, Bệnh viện Quân y 175, Quân y 7A, Chi cục Thú y vùng 6 và Chi cục Thú y vùng 7 đang trong giai đoạn khảo sát công suất thực hiện.

H.LỘC – X.MAI/TT

Bài mới
Đọc nhiều