+
Aa
-
like
comment

TP.HCM: Phát hiện nhóm người mua bán trẻ sơ sinh chuyên “hoạt động” trước khu vực Bệnh viện Từ Dũ

Bích Ngân - 09/04/2025 14:52

Dự kiến ngày 11-4 Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị Bé Mười (37 tuổi, quê Long An), và Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng về tội “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đi xin con nuôi, một phụ nữ và luật sư của mình phát hiện nhóm người mua bán trẻ sơ sinh chuyên “hoạt động” trước khu vực Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM).

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2023, bà V. nhận được thông tin từ người bạn cho biết một phụ nữ tên Mười có 3 đứa con nhỏ gồm một bé 10 tháng tuổi và 2 bé gái song sinh khoảng hơn 2 tháng tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể nuôi 3 bé cùng lúc nên Mười tìm người có nhu cầu nhận con nuôi để cho.

Ngày 14-7-2023, bà V. cùng luật sư đến phòng trọ của Mười trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để thăm và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Mười.

Tại đây, bà V. thấy bất thường về cách Mười đối xử với các bé và giấy chứng sinh của các bé không mang tên của Mười, nên nghi ngờ không phải là con ruột của Mười mà chỉ muốn giao các bé cho người khác để hưởng lợi nên bà V. đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (cũ) tiến hành truy xét, mời những người liên quan lên làm việc.

Qua kiểm tra tại nơi ở của Mười, công an phát hiện Mười đang nuôi ba trẻ (một bé trai khoảng 12 tháng tuổi; 2 bé gái, một bé khoảng 2 tháng tuổi và một bé khoảng 1 tháng tuổi).

Ngoài ra công an còn thu giữ 4 giấy chứng sinh. Trong 4 giấy chứng sinh này chỉ có 1 giấy chứng sinh mang tên Trần Thị Bé Mười, còn lại mang tên 3 phụ nữ khác.

Qua điều tra xác định Trần Thị Bé Mười bán vé số dạo khu vực trước cổng Bệnh viện Từ Dũ và cổng siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh từ khoảng năm 2018.

Quá trình bán vé số, Mười quen biết với những người lái xe ôm trước Bệnh viện Từ Dũ, trong đó có Nguyễn Văn Thành.

Tại đây, Mười và Thành biết việc có nhiều sản phụ sau khi sinh con xong, do hoàn cảnh hoặc các vấn đề khác mà cần cho con nên Mười và Thành cấu kết để xin con, sau đó bán lại cho những người có nhu cầu nhận nuôi để lấy tiền.

Cụ thể, khi gặp người có nhu cầu cho con, Thành giới thiệu Mười sẽ nhận nuôi trẻ. Thành hoặc Mười sẽ bỏ ra 10 – 13 triệu đồng để bồi dưỡng cho các sản phụ khi họ đồng ý giao con cho Mười nuôi. Khi gặp người có nhu cầu muốn nhận con về nuôi, Thành sẽ giới thiệu họ cho Mười.

Mười thường bế con của mình và con đã nhận nuôi của người khác đi bán vé số, khi gặp người có nhu cầu xin con, Mười giới thiệu bản thân không đủ khả năng nuôi dưỡng để bán cho người khác.

Sau khi bán được trẻ, Mười và Thành sẽ chia nhau số tiền bán được (trừ đi số tiền ban đầu mà Thành hoặc Mười đã bỏ ra khi nhận trẻ của sản phụ).

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3-2023 đến ngày 14-7-2023, Mười và Thành đã cấu kết nhận 3 trẻ sơ sinh và đã bán 1 trẻ để nhận 45 triệu đồng, Mười chia cho Thành 17 triệu đồng. Còn lại 2 bé gái, Mười chưa chuyển cho người có nhu cầu nhận con nuôi thì bị phát hiện.

Ngoài ra, Mười còn trực tiếp nhận 2 trẻ và bán cho 2 người nhận con nuôi để nhận 80 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định những người mẹ liên quan trong vụ án đều mang thai ngoài ý muốn, không có khả năng nuôi dưỡng nên mới tìm người cho con. Những người này nhận số tiền dao động từ 10 – 13 triệu đồng dùng để chi trả viện phí, chi phí sinh nở nên chưa có căn cứ để xử lý hành vi mua bán người.

Đối với 3 trẻ mà cơ quan công an phát hiện tại chỗ ở của Mười (bé trai là con ruột của Mười), cơ quan điều tra đã đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều