+
Aa
-
like
comment

TP.HCM: Phát hiện 59 ca dương tính từ 2 con hẻm thông nhau ở quận 4

25/06/2021 18:56

Đại diện UBND quận 4 (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện 59 trường hợp dương tính COVID-19 từ 2 con hẻm thông nhau thuộc phường 16 và 18, quận 4.

TP.HCM: Phát hiện 59 ca dương tính từ 2 con hẻm thông nhau ở quận 4 - Ảnh 1.
Người dân TP.HCM tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) – Ảnh: THU HIẾN

Ngày 25-6, đại diện UBND quận 4 cho biết nguồn lây các ca dương tính trên liên quan đến người nhặt ve chai ở Đề Thám (quận 1) và người bán rau ở chợ tự phát Xóm Chiếu (quận 4).

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND quận 4, ngày 21-6, tại khu vực hẻm 830 Đoàn Văn Bơ và hẻm 76 Tôn Thất Thuyết (Phường 16, quận 4) phát sinh 3 ca nhiễm COVID-19.

Sau khi xác minh, do 2 khu vực này là hẻm liên thông nên tình hình dịch bệnh có chiều hướng lây lan trong cộng đồng, UBND quận 4 đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương thực hiện lấy mẫu diện rộng khu vực xung quanh 2 hẻm nêu trên.

Đến ngày 23-6, nhận được kết quả có 21 mẫu gộp dương tính, quận 4 đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp UBND phường 16 và phường 18 (quận 4) tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực xung quanh hẻm 830 Đoàn Văn Bơ và hẻm 76 Tôn Thất Thuyết.

Ngay sau đó phường 16, phường 18 của quận 4 đã lấy mẫu đơn của 105 người liên quan 21 mẫu gộp dương tính và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tiếp xúc với người xung quanh trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Đồng thời tiếp tục tiến hành lấy mẫu tầm soát cộng đồng trên diện rộng trong khu vực phong tỏa.

Đến ngày 24-6, quận 4 nhận kết quả xét nghiệm 105 mẫu đơn, trong đó có 47 trường hợp dương tính với COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin 47 ca nhiễm COVID-19, UBND quận 4 đã liên hệ các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố để chuyển 47 trường hợp nêu trên đến các bệnh viện điều trị theo quy định.

Ngày 25-6, quận 4 phát hiện thêm 12 ca dương tính, nâng tổng số ca dương tính từ 2 con hẻm trên là 59 ca.

Trạm Y tế phường 16, phường 18 đã cấp phát Cloramin B (hoá chất diệt khuẩn) cho các hộ dân trong khu phong tỏa, khử khuẩn nhà ở, tự theo dõi sức khỏe và báo cáo cho trạm y tế khi có bất kỳ triệu chứng sốt, ho, khó thở, giảm vị giác…

Điều tra dịch tễ, lập danh sách tiếp xúc và tiến hành xác minh, thực hiện lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và đưa đi cách ly tập trung.

Lấy mẫu các F2, ra quyết định cách ly tại nhà. Chuyển danh sách F2 đến các quận, huyện liên quan để điều tra, xử lý.

MINH HÒA – THU HIẾN

Bài mới
Đọc nhiều