+
Aa
-
like
comment

TP HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022

13/01/2022 18:02

Thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán 2022, các hoạt động mừng xuân khác vẫn tổ chức bình thường.

Thông tin được ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn, chiều 13/1.

Bắn pháo hoa giao thừa Tết Dương lịch 2021 ở hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Ảnh: Hữu Khoa

Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào dịp lễ lớn (30/4 và 2/9), Tết Dương lịch và Nguyên đán tại TP HCM phục vụ người dân và du khách. Đây là lần thứ hai sau nhiều năm đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa đêm giao thừa. Năm ngoái, thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng, chống dịch. Tết Dương lịch mới đây, thành phố cũng không tổ chức bắn.

Tuy nhiên, theo ông Nam nhiều hoạt động khác vẫn diễn ra như triển lãm mừng xuân; gặp mặt kiều bào; hội hoa xuân, chợ hoa Tết; lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ hội đường sách; đường hoa Nguyễn Huệ; gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa…

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tại buổi họp báo chiều nay. Ảnh: Hữu Công
Ông Võ Trọng Nam tại buổi họp báo chiều nay. Ảnh: Hữu Công

Thành phố tiếp tục tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên các tuyến đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Đồng Khởi; Lê Duẩn; Nguyễn Huệ; Võ Thị Sáu; Lê Lợi. Ông Nam cho biết khoảng một tuần nữa, việc trang trí trên các tuyến đường này hoàn thiện.

Năm nay, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang… không bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Hữu Công

Bài mới
Đọc nhiều