+
Aa
-
like
comment

‘TP HCM có thể thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực’

11/12/2020 18:25

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, y tế TP HCM có dư địa, đủ năng lượng bứt phá trở thành trung tâm đứng đầu khu vực về chăm sóc sức khoẻ.

Quan điểm này được ông Long nói tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế với UBND TP HCM ngày 11/12. Đây là lần đầu tiên ông Long làm việc với chính quyền thành phố đông dân nhất nước trên cương vị Tư lệnh ngành y tế.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với UBND TP HCM. Ảnh: Hữu Công.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc với UBND TP HCM, ngày 11/12. Ảnh: Hữu Công.

Theo ông Long, Bộ Y tế muốn cùng thành phố hiện thực Nghị quyết của Đảng bộ thành phố khoá XI là phát triển TP HCM thành trung tâm y tế khu vực. Thành phố nên đặt mục tiêu cao hơn trở thành trung tâm y tế đứng đầu khu vực.

“Phải đặt ra mục tiêu như vậy vì khi đánh giá tình hình y tế thành phố và Trung ương, tôi thấy chúng ta có dư địa, năng lượng để bứt phá. Về nhân lực chúng ta không hề thua kém các nước mà vấn đề ở cơ chế đầu tư tạo sự bứt phá”, ông Long nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng để hiện thực mục tiêu trên, Bộ sẽ rà soát mọi quy định tạo sự thông thoáng cho thành phố chủ động trong chuyên môn, quản lý điều hành. “Đơn cử như về mặt chuyên môn, có những việc hiện nay Bộ lập hội đồng nhưng sắp tới giao thành phố”, ông Long nói.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh hoạt động ngày 12/10. Ảnh: Quỳnh Trần.
Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh hoạt động ngày 12/10. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ông Long cho biết chủ trương của Bộ Y tế sắp tới phải đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung ở các địa phương có tiềm năng phát triển như TP HCM, để ưu tiên ngân sách cho các vùng khó khăn. Muốn vậy, ngành y tế phải có chính sách bứt phá kêu gọi đầu tư.

Về đề nghị lập Khu công nghiệp dược kỹ thuật cao của TP HCM, ông Long ủng hộ và sẽ hỗ trợ thành phố đẩy nhanh ý định này. Với một thị trường lớn nhu cầu y tế đến 5,2 tỷ USD, thành phố cần coi đây là ngành kinh tế mũi nhọn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: Hữu Công.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: Hữu Công.

Trước đó, đề cập ca phẫu thuật song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi và công ty sản xuất vaccine Covid-19 đầu tiên cả nước đóng ở TP HCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nói thành phố có tiềm năng thành trung tâm y khoa khu vực. Thành phố đang thực hiện 4 đề án liên quan y tế: đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; phát triển y tế cộng đồng; y tế thông minh; phát triển công nghiệp dược.

Hữu Công/VNE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều