Trước hàng loạt khó khăn khiến tăng trưởng kinh tế thấp, chính quyền TP.HCM đang chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để chặn đà suy giảm, sớm thúc đẩy tăng trưởng cao trở lại.

Trong những ngày qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu với tinh thần khách quan đã đánh giá, đặt câu hỏi và nêu giải đáp về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 0,7% của TP.HCM trong quý 1/2023, vốn được đánh giá là thấp so với kỳ vọng. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ rằng các chuyên gia, nhà khoa học đã gợi mở nhiều “toa thuốc” để vực dậy tăng trưởng cho TP, vấn đề còn lại là “người bệnh có uống đúng hay không và thực sự có muốn uống hay không”.

Đồ họa: M.N