+
Aa
-
like
comment

TP.HCM cần làm gì để trở thành trung tâm tài chính quốc tế?

16/12/2020 17:45

Nhiều chuyên gia kinh tế trong nước cùng các lãnh đạo KPMG – 1 trong 4 (Big4) công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới – cùng hiến kế để TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

TP.HCM cần làm gì để trở thành trung tâm tài chính quốc tế? - Ảnh 1.
Bà Lê Ngọc Thùy Trang – tổng giám đốc HIFC – Ảnh: BÔNG MAI

Hội thảo trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế” do Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) tổ chức vào hôm nay 16-12.

Tại chương trình, bà Lê Ngọc Thùy Trang – tổng giám đốc HIFC – cho biết nhằm đón đầu sự dịch chuyển nguồn lực của nhà đầu tư trên thế giới, từ năm 2018 Thành ủy và UBND TP.HCM đã giao cho HFIC và Trường đại học Fulbright Việt Nam xây dựng đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Đến nay đang triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 này. Bên cạnh đó, UBND TP đã kiến nghị Chính phủ đưa mục tiêu phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế TP.HCM vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước.

TS Nguyễn Xuân Thành, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ – Trường đại học Fulbright Việt Nam, nhận định rằng TP.HCM đang còn ở vị trí thấp trong xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế, xếp dưới Singapore, Thâm Quyến, Hong Kong, Bangkok… Chưa kể, giao thông, công nghệ thông tin vẫn là thách thức lớn.

Vì vậy, thành phố cần trao đổi với các công ty khởi nghiệp, giải quyết các lo ngại hạ tầng công nghệ và an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, thành thạo tiếng Anh, có chứng chỉ báo cáo tài chính quốc tế, chứng chỉ hành nghề tài chính, kiểm toán chuyên nghiệp…

TP.HCM có nhiều tiềm lực trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế trong tầm nhìn dài hạn”

TS Nguyễn Xuân Thành, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ – Trường đại học Fulbright Việt Nam

TP.HCM cần làm gì để trở thành trung tâm tài chính quốc tế? - Ảnh 3.
Ông Luke Treloar – giám đốc điều hành khối tư vấn chiến lược KPMG Việt Nam – điều phối chương trình – Ảnh: BÔNG MAI

Tại hội thảo, ông Andrew Weir – phó chủ tịch KPMG, Hong Kong – cho rằng TP.HCM cần phát triển là trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, nếu không sẽ bị rủi ro tụt lại phía sau.

TP.HCM cần quan tâm các trụ cột chính: sự minh bạch cơ chế quản lý nhà nước, sự hỗ trợ của Chính phủ trong thiết lập trung tâm tài chính, đảm bảo môi trường cạnh tranh giúp nguồn vốn có điểm đến, đa dạng công cụ tài chính bằng việc quan tâm thị trường chứng khoán…

Thành phố cũng nhìn nhận việc phát triển lĩnh vực tài chính là cầu nối kết nối thị trường lao động. Vì nếu phát triển trung tâm tài chính quốc tế nhưng người hưởng lợi là công ty nước ngoài chứ không phải người dân và cộng đồng thì ý nghĩa bị hạn chế.

Từ thực tiễn, ông Umair Harmeed – phó tổng giám đốc khối tư vấn dịch vụ tài chính KPMG, Singapore – cho biết ở Trung Đông, Dubai là trường hợp điển hình, ngay từ đầu đã khoanh vùng đất để tạo trung tâm tài chính, mời chuyên gia về phát triển pháp lý, đảm bảo chuẩn quản trị quốc tế. Đồng thời, Dubai ưu đãi thuế nếu doanh nghiệp cam kết đầu tư trong vòng 30 năm.

Hay Abu Dhabi còn dùng nguồn ngay trong nước, mời các quỹ lớn đầu tư vào trung tâm tài chính này.

Ông Paul Kent – phó tổng giám đốc khối tư vấn kinh tế và pháp lí KPMG, Singapore – chia sẻ, thị trường tài chính chỉ mới phát triển mạnh nhất ở Singapore trong 30 năm trở lại đây, nhưng đứng thứ 4 đóng góp GDP, xuất khẩu dịch vụ tài chính ra thế giới.

Điểm mấu chốt của sự phát triển là Singapore kết nối giữa dịch vụ tài chính và các nền kinh tế khác, kết hợp các cụm ngành, tạo động lực phát triển nền kinh tế.

Đồng thời, Singapore cũng tạo môi trường cạnh tranh, có hơn 400 công ty đổi mới sáng tạo, tập trung mạnh thị trường số, phát triển nguồn nhân lực, ưu đãi thuế cho cá nhân và doanh nghiệp…

BÔNG MAI/TTO

Bài mới
Đọc nhiều