+
Aa
-
like
comment

TP.HCM cấm cán bộ sử dụng ngân sách đi nước ngoài vì việc riêng, kinh phí các doanh nghiệp đài thọ

Bích Ngân - 10/10/2024 10:25

Thành ủy TP.HCM đã ban hành một quy định mới nhằm siết chặt việc quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động đi nước ngoài. Quy định này có nhiều điểm quan trọng, đặc biệt là việc nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước hoặc kinh phí do các doanh nghiệp đài thọ cho các chuyến đi nước ngoài vì mục đích cá nhân. Đây là động thái nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các chuyến công tác nước ngoài, giảm thiểu lãng phí ngân sách, và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản lý công.

TP.HCM cấm cán bộ dùng ngân sách đi nước ngoài vì việc riêng

Trước đó, ngày 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chính thức ban hành quy định về việc quản lý và xét duyệt việc đi nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác. Theo đó, quy định đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc xét duyệt chuyến đi nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh rằng những trường hợp chưa hoàn tất quy trình xét duyệt hoặc không được phép sẽ không được xuất cảnh.

Quy định đặc biệt nhấn mạnh vào việc ngăn chặn các hành vi không trung thực trong khai báo khi xin phép đi nước ngoài. Cán bộ nếu bị tạm hoãn hoặc cấm xuất cảnh vì lý do thanh tra, kiểm tra, hoặc vì liên quan đến điều tra tội phạm sẽ không được phép thực hiện các chuyến đi này. Điều này bao gồm cả những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị đình chỉ công tác. Những trường hợp này phải tuân thủ chỉ đạo nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng để bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm.

Một trong những điểm mạnh mẽ của quy định là nghiêm cấm cán bộ tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cán bộ không được phép ở lại nước ngoài quá thời gian quy định, và đặc biệt không được mang theo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản của cơ quan hoặc các tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, nếu chưa có sự cho phép.

Thành ủy TP.HCM cũng nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài với mục đích cá nhân. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm giảm thiểu tình trạng lãng phí ngân sách. Theo quy định, cán bộ sẽ không được phép sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ cho mục đích kinh doanh hoặc cá nhân. Ngoài ra, quy định còn đặc biệt nghiêm cấm việc nhận kinh phí đài thọ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các chuyến đi này, trừ khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Để đảm bảo tính minh bạch và tránh lạm dụng việc đi nước ngoài, quy định mới của Thành ủy TP.HCM đặt ra nhiều nguyên tắc xét duyệt nghiêm ngặt. Cán bộ chỉ được phép đi nước ngoài với mục đích công vụ không quá hai lần trong một năm. Nếu có nhu cầu đi nhiều hơn, cán bộ phải nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ cấp có thẩm quyền. Quy định này nhằm đảm bảo việc đi nước ngoài thực sự cần thiết, tránh trùng lặp và lãng phí tài nguyên công.

Một điểm đáng chú ý khác là khi có thư mời từ phía nước ngoài, nếu các thông tin liên quan đến đối tác mời không rõ ràng hoặc có yếu tố nhạy cảm về mặt chính trị, cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài phải phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh và đảm bảo an ninh. Đây là một biện pháp thận trọng nhằm bảo đảm an toàn và tránh các rủi ro tiềm ẩn khi cử cán bộ ra nước ngoài.

Cán bộ, nếu cần thiết phải đi nước ngoài vì liên quan đến hợp đồng hoặc dự án đã ký kết với đối tác, phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn kinh phí cho chuyến đi để cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng ngân sách và tài nguyên công.

Quy định mới cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc quyết định cử cán bộ đi nước ngoài phải thực hiện việc tiết kiệm và chống lãng phí khi sử dụng ngân sách nhà nước. Nếu xảy ra sai phạm trong việc chi tiêu, các tổ chức và cá nhân này phải chịu trách nhiệm và bồi hoàn số tiền đã chi trái quy định vào ngân sách nhà nước. Điều này giúp tăng cường trách nhiệm và sự giám sát trong việc xét duyệt và thực hiện các chuyến công tác nước ngoài.

Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra một quy định nghiêm ngặt về việc cấm cán bộ nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp quản lý, để đi nước ngoài. Việc này không chỉ áp dụng cho các chuyến đi nước ngoài vì mục đích công vụ mà còn bao gồm cả các trường hợp đi nước ngoài với mục đích cá nhân. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến cán bộ qua các hình thức tài trợ cho các chuyến đi.

Trong những trường hợp đặc biệt khi cán bộ cần phải tham gia các chuyến đi do doanh nghiệp đài thọ, chẳng hạn như các hợp đồng hoặc dự án đã ký kết, quy định yêu cầu các cán bộ phải trình bày rõ ràng và minh bạch nguồn kinh phí để cấp có thẩm quyền xem xét. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chuyến đi đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và tránh xảy ra tình trạng mâu thuẫn lợi ích hoặc lạm dụng quyền lực.

Quy định mới của Thành ủy TP.HCM về việc quản lý và xét duyệt cán bộ đi nước ngoài đã thể hiện sự quyết tâm của chính quyền trong việc tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước và ngăn chặn các hành vi không trung thực hoặc lạm dụng quyền lực. Với việc đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt và rõ ràng, quy định này không chỉ giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên công mà còn đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức khi đi công tác nước ngoài. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định này không chỉ giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống quản lý công mà còn tạo điều kiện cho các chuyến công tác nước ngoài thực sự mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho đất nước và TP.HCM.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều