+
Aa
-
like
comment

TP HCM cách ly người đến từ các điểm dịch ở Hà Nội, Đà Nẵng

15/05/2021 06:09

Tối 14/5, HCDC thêm vào danh sách giám sát y tế 5 khu vực ở Hà Nội và một khách sạn ở Đà Nẵng, do có Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), người đến thành phố từ buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội ngày 11/5, phải cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Ngoài ra, người đến từ các địa điểm sau phải cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khoẻ, gồm:

Hà Nội:

– Tòa nhà Central Point, số 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 2/5.

– Tòa nhà số 89-91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 4/5.

– Khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội, từ 11/5.

– Toà CT7, chung cư Booyoung, Mộ Lao, quận Hà Đông, ngày 11/5.

Đà Nẵng:

– Khách sạn Park Hyatt, TP Đà Nẵng, từ 13h12 ngày 30/4 đến ngày 1/5.

Đây là các địa điểm mà vợ chồng giám đốc mắc Covid-19 (“bệnh nhân 3633 và 3634”) đi du lịch, làm việc trong đợt nghỉ 30/4 – 1/5 cho đến ngày có kết quả dương tính nCoV (12/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô). Ngoài ra, có địa điểm là nơi F1 đã dương tính với nCoV của hai bệnh nhân này cư trú.

Tòa nhà CT7 Boo Young (nằm sau chung cư Hồ Gươm) ghi nhận một ca dương tính, là nhân viên kinh doanh bất động sản, F1 của "bệnh nhân 3634".
Tòa nhà CT7 Boo Young (nằm sau chung cư Hồ Gươm) ghi nhận một ca dương tính, là nhân viên kinh doanh bất động sản, F1 của “bệnh nhân 3634”.

 

HCDC hôm nay cũng đã gỡ bỏ giám sát với hành khách đi trên xe khách 43B-048.78, tuyến Đà Nẵng – Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4. Chuyến xe này liên quan “bệnh nhân 2899”, ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nam trong đợt dịch thứ 4.

Trong đợt dịch thứ 4, TP HCM mới chỉ ghi nhận một ca lây nhiễm trong cộng đồng, là “bệnh nhân 2910”, lây nhiễm từ “bệnh nhân 2899”. Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… Hiện, 21.976 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Từ ngày 30/4 đến nay, HCDC liên tục cập nhật các vùng có dịch vào danh sách giám sát y tế người đến thành phố. Hiện, HCDC giám sát người người đến từ các vùng có dịch ở 26 tỉnh, thành phố và các chuyến xe, chuyến bay có Covid-19. Người dân đến thành phố được yêu cầu khai báo y tế, chấp hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Toàn thành phố đang có 4.314 người đang cách ly tập trung, 627 người khác cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trường hợp phải cách ly tập trung là người đến từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hoặc đi các địa điểm, chuyến bay, chuyến xe có Covid-19. Người cách ly tại nhà là người đến từ các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, địa điểm phong toả, nơi thông báo khẩn.

Từ ngày 5/5, TP HCM áp dụng quy định mới của Bộ Y tế, tăng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày, theo dõi tại nhà thêm 7 ngày. Tổng số lần lấy mẫu xét nghiệm nCoV là 5. Riêng người tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca Covid-19, phải xét nghiệm nCoV 6 lần.

Anh

Bài mới
Đọc nhiều