+
Aa
-
like
comment

TP HCM bắn pháo hoa 7 điểm mừng xuân Canh Tý 2020

Hồng Anh - 20/01/2020 22:27

Theo thông báo của UBND TP.HCM, TP sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mừng năm mới Canh Tý 2020. Thời gian bắn kéo dài 15 phút trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Chào đón năm Canh Tý 2020, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm vào thời khắc giao thừa – từ 0h đến 0h15 ngày 25/1.

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark – khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

5 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ, huyện Cần Giờ và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè.

Bộ Tư lệnh TP HCM được giao chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hoá – Thể Thao… tổ chức việc bắn pháo hoa này.

7 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại TP.HCM - Ảnh 1.
Pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết dương lịch 2020

Để mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như hội Hoa Xuân (19-30/1, tại Công viên Tao Đàn); hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng tại quận 7; chợ hoa Tết cấp thành phố tại khu A – B, Công viên 23/9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám (từ 17 đến 24/1) cùng với hệ thống chợ hoa các quận huyện, đặc biệt là chợ hoa Trên Bến Dưới Thuyền tại bến Bình Đông, quận 8.

Thành phố cũng tổ chức triển lãm Mừng Xuân Canh Tý – Mừng Đảng quang vinh (19/1 đến 15/2) trên đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng – Pasteur; tổ chức Ngày hội Bánh Tét tại Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc và 24 quận huyện.

Đường hoa và đường sách Nguyễn Huệ sẽ được khai mạc vào ngày 22/1 (28 tháng Chạp) và kéo dài đến ngày 28/1 (mùng 4 Tết) để phục vụ người dân, du khách tham quan, thưởng lãm.

Bài mới
Đọc nhiều