+
Aa
-
like
comment

TP.HCM: 970.000 trẻ 5-11 tuổi trong diện tiêm vaccine Covid-19

14/02/2022 18:34

Ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn, TP.HCM ước tính sẽ có 950.000 trẻ 5-11 tuổi đã đi học và 20.000 trẻ chưa đi học trong diện được tiêm vaccine Covid-19. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM – HCDC), cho biết như trên tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch, chiều 14/2. Hiện Bộ Y tế chưa hướng dẫn chi tiết tiêm vaccine cho nhóm 5-11 tuổi, tuy nhiên Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố về kế hoạch tiêm cho trẻ nhóm này.

Cụ thể, tất cả trẻ trong độ tuổi 5-11 đang sinh sống trên địa bàn thành phố đều được tiêm. Với 950.000 trẻ đã đi học, ngành giáo dục sẽ lên danh sách cụ thể. Những trẻ chưa đi học, Sở Lao động thương binh và Xã hội thống kê danh sách. “Ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn, thành phố tiến hành tiêm ngay”, ông Tâm cho biết.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh. Ảnh minh họa.

Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng mũi một và mũi hai cho trẻ diễn ra trong 30 ngày, khoảng cách giữa hai mũi tiêm do Bộ Y tế hướng dẫn. Trong thời gian chờ đợi, HCDC đã tập huấn nhân viên y tế về bảo quản vaccine, thao tác tiêm, xử lý trường hợp tai biến… chuẩn bị tốt nhất để tiêm cho trẻ an toàn.

Ông Tâm không cho biết thành phố có khảo sát ý kiến phụ huynh trẻ nhóm tuổi này về việc tiêm vaccine Covid hay không và bao nhiêu phần trăm gia đình đồng ý. Tuy nhiên ông nói: “Trường hợp gia đình không đồng ý cho con tiêm vaccine, trẻ vẫn được đi học bình thường, địa phương cố gắng thuyết phục gia đình đồng thuận”.

Theo ông, trẻ đi học lại sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Vì vậy ngành giáo dục và y tế luôn cảnh giác, chuẩn bị tốt nhất về quy trình xử lý, giám sát khi có F0, F1, cố gắng không để xảy ra lây lan dịch trong nhà trường.

Như vậy, TP HCM là địa phương đầu tiên xác định số trẻ tuổi 5-11 trong diện được tiêm vaccine Covid-19. Hồi tháng 1, Bộ Y tế cho biết đã xây dựng kế hoạch, đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ và được Chính phủ đồng ý. Tuy nhiên đến nay Bộ Y tế chưa công bố kế hoạch tiêm cụ thể cũng như số lượng trẻ trong diện tiêm.

Ngày 9/2, Bộ Y tế cho biết đã khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tại 63 tỉnh thành, có hơn 60% đồng ý tiêm, 1,9% đồng tình, 29,1% cân nhắc, 7,6% đồng ý nếu bắt buộc.

 

TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ trên 12 tuổi. Trong ảnh là học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) ngồi theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm vaccine Pfizer, ngày 27/10/2021.

Về ý kiến cho rằng trẻ mắc Covid-19 sẽ nhẹ hơn người lớn, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM) cho biết các chuyên gia ngành y thế giới và tại thành phố đều nhận định “thời điểm này còn quá sớm để đánh giá Covid-19 không ảnh hưởng hay ít ảnh hưởng đến trẻ”. Hiện cũng còn quá sớm để coi Covid-19 như cúm mùa và xử trí như một bệnh lý thông thường.

“Qua theo dõi các ca nhiễm, có thể nhận thấy tỷ lệ chuyển bệnh nặng và tử vong của trẻ không cao như người lớn. Tuy nhiên, cần cẩn trọng vì những trẻ có bệnh nền khi mắc bệnh vẫn có khả năng tử vong. Do đó, ngay khi có lịch của địa phương, phụ huynh nên cho con đi tiêm, động viên và chăm sóc trẻ sau khi tiêm”, bà Mai chia sẻ.

Thư Anh 

Bài mới
Đọc nhiều