+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Putin: Ukraine thiệt hại thảm khốc trong chiến dịch phản công

15/06/2023 10:04

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, Ukraine đã chịu tổn thất “thảm khốc” khi phát động cuộc phản công, trong khi Nga thiệt hại ít hơn Ukraine 10 lần.

Tổng thống Putin nói Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhưng thất bại ở mọi hướng và chịu thiệt hại thảm khốc.

Binh lính Nga tại khu vực tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: AP

Chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu hôm 4/6 nhưng thất bại ở mọi hướng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp các phóng viên và blogger quân sự ngày 13/6. Ukraine mất hơn 160 xe tăng và 25-30% số phương tiện được nước ngoài cung cấp. Trong khi đó, Nga tổn thất 54 xe tăng. Về quân số, tổn thất của Kiev cao gấp 10 lần Moskva.

“Thiệt hại của họ đang lên đến ngưỡng có thể được mô tả là thảm khốc”, ông Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin còn cáo buộc Ukraine cố tình dùng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công đập Kakhovka. Hành động này đã khiến chiến dịch phản công của Kiev gặp trở ngại.

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper, thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, bị vỡ ngày 6/6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông. Nga và Ukraine đều cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ ý và quy trách nhiệm lẫn nhau.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các phóng viên.

Ông Putin cho biết mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” có thể thay đổi theo tình hình, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn giữ nguyên. Chiến dịch cũng bộc lộ tình trạng thiếu trang thiết bị của lực lượng Nga. “Vũ khí chính xác cao, thiết bị liên lạc, máy bay không người lái… Chúng tôi có, nhưng thật không may là không đủ”, ông bổ sung.

Đề cập các vụ tấn công xuyên biên giới từ Ukraine vào các khu vực miền nam, Tổng thống Putin cho rằng Nga lẽ ra có thể đã phòng thủ tốt hơn. “Tất nhiên, điều này không có gì tốt đẹp, nhưng về nguyên tắc, người ta có thể giả định kẻ địch sẽ hành động thế nào và có sự chuẩn bị tốt hơn”, ông nói, nhắc đến các đợt tấn công ở tỉnh Belgorod gần đây.

Theo ông chủ Điện Kremlin, hiện không có lý do để Nga phải áp dụng tình trạng đặc biệt hay thiết quân luật. Ông Putin cũng khẳng định Nga hiện không cần huy động thêm lực lượng tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Các mũi phản công tiềm năng của Ukraine. Đồ họa: Times

Về thông tin trên truyền thông cho rằng Mỹ sẽ cung cấp đạn chứa uranium nghèo cho Ukraine, ông Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng vũ khí tương tự để đáp trả nếu cần thiết.

Ukraine vài tháng qua nói rằng họ có kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn để chiếm lại các vùng Nga kiểm soát ở miền nam và miền đông. Tuy nhiên, Ukraine chưa xác nhận họ đã bắt đầu chiến dịch chính.

Sau nhiều ngày im lặng về chiến dịch phản công, Tổng thống Volodymir Zelensky hôm qua đưa ra xác nhận mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu.

“Các hành động phản công và phòng thủ đang được triển khai ở Ukraine. Tôi sẽ không tiết lộ ở giai đoạn nào”, ông nói tại một cuộc họp báo ở Kiev cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Chiến dịch tấn công nhiều hướng, tập trung dọc theo mặt trận ở phía Nam và phía Đông, là cuộc thử nghiệm hiệu quả của những vũ khí mới mà Ukraine tiếp nhận từ phương Tây, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, cũng như hàng chục nghìn binh sĩ được huấn luyện ở châu Âu trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Kiev chắc chắn sẽ hứng thiệt hại lớn, nhưng phải thể hiện tiến bộ đáng kể trong cuộc phản công của mình mới có thể tiếp tục thuyết phục phương Tây cung cấp tiền và vũ khí.

Ngọc Anh (Theo AFP)

Bài mới
Đọc nhiều