+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về biểu tình Mỹ

Hoài Nam - 15/06/2020 06:21

Bình luận về tình hình biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở Mỹ, Tổng thống Nga Putin cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang lâm vào khủng hoảng nội bộ.

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/6 cho rằng những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng ở Mỹ là dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

“Những gì đã xảy ra là dấu hiệu cho thấy một số cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc”, ông Putin trả lời khi được hỏi về những sự kiện gần đây ở Mỹ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rossiya 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Ông Putin cho rằng tình trạng bất ổn liên quan đến đại dịch Covid-19.

“Nó (làn sóng biểu tình) cho thấy đang có vấn đề. Những thứ liên quan đến cuộc chiến với virus corona đã làm lộ ra những vấn đề tổng thể”, ông Putin nhận xét.

Kênh truyền hình Nga đã đăng tải đoạn trích từ cuộc phỏng vấn, với phiên bản đầy đủ được phát sóng vào tối 14/6. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Putin kể từ khi Covid-19 xuất hiện.

Tổng thống Putin cũng so sánh sự đối lập giữa tình hình virus ở Mỹ và Nga, cho biết “trong khi chúng ta đang thoát khỏi tình hình dịch bệch với tổn thất tối thiểu, thì ở Mỹ mọi thứ không diễn ra như vậy”.

Nga ghi nhận thêm 8.835 ca nhiễm mới trong ngày 14/6, nâng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 528.964, cao thứ 3 thế giới. Mỹ dẫn đầu danh sách với 2,07 triệu ca nhiễm được ghi nhận.

Ông Putin chỉ trích sự lãnh đạo thiếu quyết liệt trong việc đối phó với dịch bệnh ở Mỹ, khi “tổng thống nói cần phải làm điều này điều kia nhưng các thống đốc lại nói với tổng thống rằng cần phải làm gì”.

Putin nhan dinh ve bieu tinh My anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình lan rộng ở Mỹ là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng nội bộ trầm trọng của nước này. Ảnh: AP.

“Tôi nghĩ vấn đề là lợi ích nhóm, lợi ích của đảng phái được đặt cao hơn lợi ích của toàn xã hội và lợi ích của người dân”, ông Putin nhận định.

“Ở Nga, tôi không nghĩ là sẽ có bất cứ ai trong chính phủ hoặc các khu vực sẽ nói ‘chúng tôi không làm những điều chính phủ yêu cầu, những điều tổng thống yêu cầu, vì chúng tôi nghĩ thế là sai'”, ông Putin chia sẻ.

Biểu tình phản đối cảnh sát và chống phân biệt chủng tộc đã nổ ra ở thành phố Minneapolis bang Minnesota của Mỹ cuối tháng 5 sau cái chết của người đàn ông da màu tên là George Floyd khi bị cảnh sát bắt giữ.

Video được tung lên mạng cho thấy sĩ quan cảnh sát da trắng tên là Derek Chauvin đã đè cổ Floyd trong khi ông này nằm sấp xuống đường, bị còng tay và kêu không thở được. Floyd tử vong tại một bệnh viện địa phương. Derek Chauvin bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 3 trong khi ba cảnh sát liên quan bị sa thải và truy tố.

Bạo loạn sau đó bùng phát ở nhiều nơi trên đất Mỹ, khiến Bộ Quốc phòng phải triển khai 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia tại 15 bang để hỗ trợ cảnh sát địa phương đảm bảo trật tự. Một lệnh giới nghiêm cũng được thực thi ở gần 40 thành phố, trong đó có Washington D.C. và New York.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều