+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Putin gọi tên cuộc chuyển mình ngoạn mục nhất 30 năm qua của Nga

Bích Vân - 28/10/2023 09:55

Tổng thống Putin nhấn mạnh, đây là bước chuyển mình mà lâu lắm nước Nga chưa thấy.

Tổng thống Putin cho biết, tại Nga đang diễn ra những thay đổi mạnh mẽ mà “lâu lắm rồi chưa thấy”. Ảnh: Sputnik

Cuộc chuyển mình của ngành công nghiệp Nga

Tại cuộc họp của Hội đồng các Nguyên thủ quốc gia CIS tổ chức tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang bắt đầu sản xuất phần lớn những mặt hàng đã nhập khẩu trước đây. Hiện tại, cơ cấu nền kinh tế Nga đã thay đổi, và đây là những thay đổi mà “lâu lắm rồi chưa thấy”.

“Cấu trúc nền kinh tế Nga đang thay đổi, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa thấy những thay đổi mang tính cấu trúc như vậy.

Trong cơ cấu tăng trưởng của kinh tế Nga, lĩnh vực dầu khí chiếm 3% và ngành công nghiệp chiếm 43%. Điều đó có nghĩa những gì trước đây chúng ta phải mua số lượng lớn ở nước ngoài thì giờ đây phần lớn đã bắt đầu được sản xuất tại Liên bang Nga” – Ông Putin nói.

Hiện nay, gần như trong tất cả các lĩnh vực (nổi bật là ngành hàng không, xe hơi, điện thoại, thiết bị thông minh…), các doanh nghiệp Nga đã định hướng lại kế hoạch phát triển nhằm tạo ra sản phẩm nội địa. Xu hướng thay thế nhập khẩu chưa bao giờ diễn ra mạnh mẽ tới vậy.

Giới chuyên gia nhận định, Nga đang trải qua cuộc chuyển mình chưa từng thấy trong 30 năm qua.

‘Chiến thắng’ của nước Nga

Tâm điểm gần đây trong chương trình thay thế nhập khẩu của Nga là ngành công nghiệp hàng không.

Mẫu máy bay chở khách MC-21 của Nga. Ảnh: AeroTime

Trả lời phỏng vấn tờ NEWS.ru, ông Vladimir Padalko – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết, trong tương lai gần, Nga có thể sẽ triển khai sản xuất hàng loạt máy bay dân dụng nội địa.

Những năm qua, Nga chủ yếu vận hành máy bay do nước ngoài sản xuất nhưng sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt, nguồn cung máy bay đã bị cắt đứt. Chính vì vậy, việc Nga tự sản xuất được máy bay nội địa được xem là một “thắng lợi thực sự” đối với nước này.

“Chúng ta cần có lực lượng hàng không của riêng mình. Trong thời gian tới, các máy bay dân dụng nội địa sẽ được đưa vào sản xuất. Đây sẽ là chiến thắng của người Nga, là sự thay thế nhập khẩu đúng nghĩa” – Ông Padalko nhấn mạnh.

Trước đó, tờ VM dẫn lời ông Oleg Smirnov, Chủ tịch Ủy ban Hàng không Dân dụng trực thuộc Cơ quan giám sát vận tải liên bang Nga (Rostransnadzor) cho biết, ngành công nghiệp hàng không của Nga đang đặt kế hoạch sản xuất 1.036 máy bay phục vụ nhu cầu dân dụng, nhằm đưa tỷ lệ máy bay nội địa trong các hãng hàng không lớn nhất của Nga tăng lên 50% vào năm 2030.

Tất cả những bước đi này còn hướng tới một mục tiêu to lớn hơn: Đưa ngành công nghiệp hàng không – vốn là “niềm tự hào” của Nga – khôi phục vị thế dẫn đầu như thời Liên Xô.

Bích Vân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều