+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Putin dọa đáp trả can thiệp xung đột Ukraine bằng vũ khí tối tân nhất của Nga

27/04/2022 22:50

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lực lượng bên ngoài can thiệp vào xung đột tại Ukraine sẽ hứng chịu sự đáp trả chớp nhoáng bằng vũ khí tối tân nhất của Nga. 

“Nếu ai đó từ bên ngoài quyết định can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra và tạo ra mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận đối với chúng ta, họ nên biết rằng sự đáp trả của chúng ta đối với những cú đấm đó là nhanh như chớp”, Tổng thống Putin phát biểu trước các nghị sĩ Nga ngày 27.4, theo đài RT.

Tổng thống Putin dọa đáp trả hành động can thiệp xung đột Ukraine - ảnh 1
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước các nghị sĩ tại Saint Petersburg ngày 27.4

Ông nhấn mạnh Nga có mọi công cụ để phản ứng và không nước nào ngoài Nga có thể khoe về những công cụ này. “Nhưng chúng ta sẽ không khoe khoang. Chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu thấy cần”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh và cho biết thêm Nga đã chuẩn bị cho những sự phản ứng đó.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat hồi tuần trước. Tên lửa mới này có thể mang theo các thiết bị lướt bội siêu thanh Avangard, được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nga tuyên bố Avangard có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào nhờ tốc độ cao và khả năng di chuyển linh hoạt trong quá trình bay.

Nga phá hủy lô vũ khí lớn do Mỹ, châu Âu cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/4 thông báo, tên lửa Kalibr của quân đội nước này đã đánh trúng một nhà kho vũ khí của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia.

“Các tên lửa đã phá hủy các nhà chứa với lô lớn vũ khí và đạn dược được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho quân đội Ukraine”, thông báo cho biết.

Đêm qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phóng vũ khí vào 59 cơ sở quân sự của Ukraine. Hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi 18 máy bay không người lái Ukraine và một tên lửa chiến thuật Tochka-U.

Tổng cộng, kể từ đầu chiến sự tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 241 máy bay quân sự (trong đó có 110 trực thăng), 607 máy bay không người lái, 273 hệ thống tên lửa phòng không, 2.596 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 296 thiết bị rocket phóng loạt và 1.134 khẩu pháo.

Trước đó, Nga đã cảnh báo phương Tây rằng các lô vũ khí mà họ gửi cho Ukraine sẽ làm cho chiến sự giữa Moscow và Kiev tăng nhiệt. Moscow cũng tuyên bố những lô khí tài này sẽ trở thành mục tiêu hợp lệ để Nga phá hủy.

Trong thời gian qua, Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng thay vì chỉ hỗ trợ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, đặc biệt trong bối cảnh Nga tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24.2, các nước phương Tây đã gửi nhiều vũ khí cho Ukraine để phòng vệ nhưng bác bỏ khả năng đưa binh sĩ sang hoặc lập vùng cấm bay tại Ukraine vì lo ngại xung đột với Nga.

Mặt khác, phương Tây cũng áp đặt nhiều lệnh cấm vận nặng nề lên Nga nhằm ngăn chặn nước này duy trì chiến dịch quân sự.

Nga phá hủy lô vũ khí lớn do Mỹ, châu Âu cấp cho Ukraine - 1
Tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr trong một cuộc tập trận trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.4 thông báo trên Twitter rằng Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mời ông đến dự hội nghị G20 tại Bali vào tháng 11.2022. Ông Zelensky không nói có nhận lời mời hay không, nhưng Nga trước đó thông báo Tổng thống Putin có kế hoạch tham dự sự kiện này.

Ukraine không phải là thành viên G20 trong khi Nga nằm trong nhóm này. Nhiều thành viên khác đã kêu gọi loại Nga khỏi sự kiện năm nay nhưng Indonesia, nước chủ nhà năm nay, tỏ ra e ngại về đề nghị này.

Phía Indonesia chưa xác nhận tuyên bố của ông Zelensky. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Rizal Sukma, cựu quan chức ngoại giao Indonesia và đang là nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) nói rằng lời mời phản ánh ý định của Indonesia nhằm tạo ra cơ hội để Nga và Ukraine tìm cách đạt được hòa bình.

(Theo RT, AFP)

Bài mới
Đọc nhiều