+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

05/04/2021 20:01

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ niềm tin vào việc phát triển hơn nữa quan hệ Việt – Nga. Các lãnh đạo Trung Quốc cũng chúc mừng ông Phúc và tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hãng tin Tass đưa tin ngày 5-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Putin gửi lời chúc thành công và sức khỏe tới tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thông điệp của nhà lãnh đạo Nga đã được đăng lên trang web của Điện Kremlin. Ông Putin nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời và sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ Việt – Nga, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Ông Putin, ông Tập chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin – Ảnh: TASS

“Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ đảm bảo việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương và việc hợp tác có lợi cho nhau trong nhiều lĩnh vực” – Tổng thống Putin cho biết trong thông điệp.

Vị nguyên thủ quốc gia của Nga nhấn mạnh “điều này đáp ứng lợi ích của nhân dân Nga và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự ổn định và an ninh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Cùng ngày, theo Hãng Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chúc mừng tới tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thông điệp, ông Tập nói về mối quan hệ láng giềng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho biết hai nước đã giúp nhau kể từ năm ngoái và cùng đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ông Tập cho biết ông coi trọng việc phát triển quan hệ Việt – Trung và sẵn sàng làm việc với tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để nỗ lực đạt được những thành tựu lớn hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chúc tới tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông Lý cho biết sẵn sàng làm việc với tân Thủ tướng Phạm Minh Chính để có những đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ Việt – Trung.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia cũng đã gửi thư chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng nay (5-4), Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu kín bầu chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Chủ tịch nước. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, quốc dân.

Chiều cùng ngày, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu kín, thống nhất cao bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, tân Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức.

Tùng Anh

Bài mới
Đọc nhiều