+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq

21/08/2020 06:09

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết rút số lượng quân đội Mỹ hiện vẫn còn đồn trú ở Iraq.

Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Iraq nếu nước láng giềng Iran có hành động thù địch.

Phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Iraq Mustapha al-Kadhimi tại Nhà Trắng ngày 20/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông mong tới ngày quân đội Mỹ có thể rời khỏi Iraq mặc dù không đưa ra một thời gian biểu cụ thể. Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ người dân Iraq nếu Iran có hành động thù địch.

tong thong my trump tai khang dinh quyet tam rut quan khoi iraq hinh 1
Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định quyết tâm rút quân khỏi Iraq. (Ảnh: ABC News)

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết giới chức Mỹ và Iraq đang phối hợp tìm cách giảm số lượng binh sỹ Mỹ tại Iraq xuống mức thấp nhất sớm nhất có thể. Mỹ hiện có khoảng 5.000 binh sỹ đồn trú ở Iraq.

Mỹ và Iraq hồi tháng 6 đã khẳng định cam kết giảm số lượng binh sỹ Mỹ tại Iraq trong thời gian tới. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc duy trì các cơ sở thường trực hoặc hiện diện quân sự vĩnh viễn ở Iraq.   Quốc hội Iraq hồi đầu năm đã thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài rời khỏi nước này.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Iraq diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.

Phạm Huân/VOV

Bài mới
Đọc nhiều