+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Duterte nói Philippines có thể chọn Mỹ hoặc Trung Quốc

Ngọc Hoàng - 27/02/2020 15:16

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố nếu không thể tự đứng vững, Philippines có thể chọn trở thành một lãnh thổ của Mỹ hoặc một tỉnh của Trung Quốc.

Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích Mỹ can thiệp vào nội bộ Philippines /// Reuters
Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích Mỹ can thiệp vào nội bộ Philippines

Tổng thống Duterte đưa ra tuyên bố trên hôm qua 26.2, khi ông hỏi Lực lượng vũ trang Philippines là liệu Philippines có thể tồn tại hay không nếu không có Mỹ sau khi Philippines hủy bỏ Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) song phương.

“Chúng ta có cần Mỹ để tồn tại như một quốc gia hay không? Bây giờ chúng ta có cần Mỹ chống lại các cuộc nổi loạn ở nước mình không? Chúng ta có cần vũ khí của họ không?”, ông Duterte hỏi trước nhiều quan chức Philippines, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Ông Duterte cho hay quân đội và cảnh sát trả lời rằng Philippines có thể tồn tại mà không cần đến Mỹ.

Tổng thống Duterte còn lặp lại rằng việc Mỹ can thiệp vào nội bộ của Philippines là lý do khiến ông quyết định hủy bỏ VFA. Ông Duterte hôm 11.2 ra lệnh chấm dứt VFA sau khi Mỹ cấm nhập cảnh đối với đồng minh của ông là thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa.

Hôm 12.2, cựu Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Duterte hủy bỏ VFA, lập luận việc đẩy ra xa một “đồng minh đáng tin cậy” như Mỹ sẽ gây tổn hại cho Philippines và là “thảm họa quốc gia”.

Trước đó, phát biểu tại phiên điều trần ở thượng viện, Ngoại trưởng Philippines Teddy Boy Locsin Jr cảnh báo việc hủy VFA sẽ gây tổn hại an ninh của nước này và làm gia tăng tình trạng căng thẳng ở Biển Đông.

Tổng thống Duterte nói Philippines có thể chọn Mỹ hoặc Trung Quốc - ảnh 1
VFA cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không quan tâm đến việc hủy VFA và việc này sẽ giúp Washington tiết kiệm được nhiều tiền.

VFA được ký vào năm 1998, cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Việc hủy VFA sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày Philippines gửi thông báo cho Mỹ.

Ngọc Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều