+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ

Tùng Anh - 08/01/2020 10:36

Đó là dòng tweet đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều giờ im lặng. Ông chủ Nhà Trắng lên tiếng sau khi Iran dội 2 đợt tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq rạng sáng 8-1 (giờ địa phương).

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về các cuộc Iran tấn công căn cứ Mỹ.

“Hiện giờ đang đánh giá lại số thương vong và thiệt hại. Cho đến nay, mọi thứ ổn!” – Tổng thống Trump nói rằng sẽ đưa ra tuyên bố vào ngày 8-1 (giờ địa phương).

Nhà Trắng đã công bố lịch trình của ông Trump vào ngày 8-1, dường như khá ít. Ông Trump chỉ có một cuộc họp giao ban tình báo và không còn gì khác được lên kế hoạch trong ngày.

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ - Ảnh 2.
Dòng chia sẻ của Tổng thống Trump trên Twitter sau khi Iran nã hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của nước này tại Iraq và đang giám sát tình hình.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân ở Iraq. Tổng thống đã được thông tin và đang giám sát chặt chẽ tình hình cũng như tham vấn ý kiến các cố vấn an ninh quốc gia của ông ấy” – phát ngôn viên Nhà Trắng Stephenie Grisham nói ngày 7-1.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Hãng Reuters rằng các quả rocket đã trúng căn cứ không quân al Asad của Iraq, nơi các lực lượng Mỹ đang đóng quân.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thương vong hay thiệt hại của các cuộc tấn công trên sau khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran vì cuộc không kích giết tướng Iran Qasem Soleimani của Mỹ.

Truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào 2 cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq, đó là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Al Asad ở miền Tây nước này.

Thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa được Hãng tin ABC News đưa ra và truyền thông Iran đã xác nhận thông tin này. Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả đũa của Iran nhằm đáp trả vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani.

Cùng ngày người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đặc trách Trung Đông ngày 8-1 cho biết Iran đã bắn tổng cộng 15 tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo người phát ngôn này, 10 tên lửa đã đánh trúng căn cứ không quân Al Asad, nằm tại phía tây Baghdad, Iraq. Một tên lửa khác đánh trúng căn cứ Erbil tại phía bắc Iraq và 4 tên lửa còn lại không đến được mục tiêu. Tờ Los Angeles Times cho biết quân lính Mỹ đã kịp thời tìm chỗ ẩn nấp, nhờ phát hiện các vụ phóng tên lửa trên radar từ trước.

Trước đó, Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết đợt tấn công với hàng chục tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Ain Assad của Iraq rạng sáng nay 8-1 là hành động đáp trả của Tehran sau vụ việc Mỹ mở chiến dịch không kích giết tướng Qasem Soleimani của Iran.

Hãng tin IRNA của Iran cũng phát cảnh báo mang tính răn đe với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực về ý định đáp trả (nếu có) với cuộc tấn công này.

Theo trang Vox, các nguồn tin không tên của nhiều tờ báo Mỹ đều cho biết không có công dân Mỹ thiệt mạng sau các vụ tấn công. Ngoài ra, nhiều thông tin về thương vong trong dân thường Iraq vẫn chưa được xác minh.

Các lãnh đạo cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã rời phòng họp khẩn cùng Tổng thống Donald Trump. Hiện vẫn chưa rõ liệu có bất cứ quyết định nào được đưa ra sau buổi họp.

Iran hiện chưa sở hữu tên lửa có tầm phóng từ nước này tới Mỹ, cũng như không có vũ khí hạt nhân. Đây là lí do Iran chủ yếu chỉ nhắm tới các mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại khu vực Trung Đông.

Theo TTXVN, IRGC cảnh báo có khả năng diễn ra thêm nhiều cuộc tấn công nữa sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại Iraq, nơi các binh lính Mỹ đang đồn trú.

Theo kênh truyền hình Al-Mayadeen, có thể nghe thấy tiếng còi báo động và các máy bay trực thăng Mỹ đang bay trên căn cứ không quân Ain al-Asad. Tình trạng báo động được kích hoạt.

Bài mới
Đọc nhiều