+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Brazil dẫn đầu hàng nghìn người đi xe máy biểu tình

25/05/2021 19:36

Tổng thống Jair Bolsonaro lái xe máy dẫn đầu hàng nghìn người diễu hành qua các con phố để phản đối những biện pháp nhằm kiểm soát Covid-19 mà các thống đốc và thị trưởng đề ra.

Sáng 23/5, Tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu một đoàn xe máy khởi hành từ Công viên Barra Olympic, diễu hành qua các con phố của thủ đô Rio de Janeiro nhằm phản đối các biện pháp trên toàn quốc do các thống đốc và thị trưởng áp đặt để phòng chống căn bệnh truyền nhiễm Covid-19.

Theo Mail, đây là lần thứ hai trong hai tuần ông Bolsonaro, một nhà lãnh đạo với đường lối cứng rắn, cố gắng làm dịu bớt sự chỉ trích của người dân đối với mình trong việc kiểm soát đại dịch.

Brazil hiện là nước có số ca Covid-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ, với 16 triệu người nhiễm và gần 450.000 người tử vong kể từ khi dịch bắt đầu bùng lên.

Tổng thống Jair Bolsonaro lái xe máy dẫn đầu hàng nghìn người diễu hành qua các con phố để phản đối những biện pháp nhằm kiểm soát Covid-19 mà các thống đốc và thị trưởng đề ra.

Sáng 23/5, Tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu một đoàn xe máy khởi hành từ Công viên Barra Olympic, diễu hành qua các con phố của thủ đô Rio de Janeiro nhằm phản đối các biện pháp trên toàn quốc do các thống đốc và thị trưởng áp đặt để phòng chống căn bệnh truyền nhiễm Covid-19.

Theo Mail, đây là lần thứ hai trong hai tuần ông Bolsonaro, một nhà lãnh đạo với đường lối cứng rắn, cố gắng làm dịu bớt sự chỉ trích của người dân đối với mình trong việc kiểm soát đại dịch.

Brazil hiện là nước có số ca Covid-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ, với 16 triệu người nhiễm và gần 450.000 người tử vong kể từ khi dịch bắt đầu bùng lên.

Video được quay lại cho thấy hàng nghìn người ủng hộ nối đuôi nhau dọc hai bên đường khi nhà lãnh đạo Brazil, lúc này không đeo khẩu trang, lái xe đi cạnh các nhân viên an ninh dẫn đầu. Sự kiện được phát trực tiếp lên trang Facebook chính thức của tổng thống.

Cuộc diễu hành diễn ra khi ông Bolsonaro đang cố gắng tạo dựng cơ sở ủng hộ cho mình vào thời điểm mà sự yêu mến của người dân dành cho ông đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2019. Ngoài ra, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Bolsonaro đang xếp sau cựu tổng thống Lula trước cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.

Một ủy ban của do Thượng viện thành lập đang điều tra việc quản lý, kiểm soát đại dịch của Bolsonaro khi đến nay đã có gần 450.000 người chết vì Covid-19.

Ông Bolsonaro, 66 tuổi, người từng so sánh virus nCoV với “chứng cảm cúm nhẹ” và cũng nhiễm virus vào tháng 7/2020, đã tuyên bố với những người ủng hộ mình rằng ông sẽ không bao giờ chỉ đạo cho quân đội bắt người dân ở trong nhà.

“Quân đội của tôi sẽ không bao giờ xuống đường để yêu cầu các bạn phải ở yên trong nhà. Quân đội của chúng tôi chính là các bạn. Quan trọng hơn các quyền hành pháp, tư pháp và lập pháp, quyền lực thuộc về người dân Brazil”, ông Bolsonaro nói.

Cuộc diễu hành biểu tình của ông Bolsonaro diễn ra sau khi em gái út của ông, Vania Bolsonaro, phải nhập viện do mắc Covid-19 hôm 18/5.

Hôm 20/5, vị tổng thống này cho hay ông đã trải qua các triệu chứng của Covid-19 và cảm thấy khá hơn sau khi uống chloroquine – một loại thuốc điều trị sốt rét – mà không nói cho các bác sĩ biết. Hiện không rõ ông có tiếp xúc với em gái mình hay không.

Theo The Mail

Bài mới
Đọc nhiều