+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Biden tặng cho Putin kính râm

17/06/2021 18:01

Biden tặng Putin kính râm gọng vàng do công ty Mỹ chế tác, cùng một bức tượng bò rừng bằng pha lê khi hai lãnh đạo gặp thượng đỉnh.

Trong cuộc hội đàm tại Geneve, Thụy Sĩ hôm 16/6, chiếc kính râm được Tổng thống Mỹ Joe Biden tặng người đồng cấp Nga Vladimir Putin là sản phẩm của Randolph USA, hãng chuyên cung cấp kính cho quân đội Mỹ và các đối tác trong NATO.

Biden cũng tặng Putin một tác phẩm điêu khắc bằng pha lê hình một con bò rừng, linh vật quốc gia của Mỹ do hãng Steuben Glass chế tác, đặt trên một đế gỗ anh đào khắc chữ.

“Tại Nga, trong hơn 20 năm qua, bò rừng châu Âu đã tái xuất hiện sau khi tuyệt chủng năm 1927”, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 17/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đeo kính râm mắt chuồn trong buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6 với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden đeo kính râm trong buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6 với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo thế giới thường tặng quà nhau trong hội nghị thượng đỉnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã tặng đáp lễ Tổng thống Mỹ bức tranh khokhloma mang tên “Moskva”. Đây là loại tranh thủ công mỹ nghệ sơn gỗ nổi tiếng của Nga.

Biden là người hâm mộ lâu năm với kính râm và thường xuyên đeo kính râm trong các sự kiện ở Nhà Trắng. Ông thậm chí cũng đeo kính râm trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth, dù nó không phù hợp với nghi thức hoàng gia.

Những bất đồng trong thượng đỉnh Putin - Biden
Có những bất đồng trong thượng đỉnh Biden – Putin.  

Theo Cục Lưu trữ Quốc gia, tặng quà giữa các nguyên thủ là một truyền thống lâu đời tồn tại nhiều thế kỷ. Món quà được coi là cử chỉ của tình hữu nghị, hợp tác và ngoại giao.

Trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh tuần trước, Biden đã tặng Thủ tướng Anh một chiếc xe đạp đặt làm riêng. Hãng xe Bilenky Cycle Works cho hay Bộ Ngoại giao đã trả 1.800 USD cho chiếc xe vốn có giá bình thường lên tới 6.000 USD. Johnson tặng lại Biden một bức ảnh treo tường hình Fredrick Douglass, chính khách người Mỹ gốc Phi, nhà hoạt động vì quyền lợi người da màu nổi tiếng tại Mỹ những năm 1800.

(Theo New York Post)

Bài mới
Đọc nhiều