+
Aa
-
like
comment

Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19

Hoài Nam - 24/10/2020 17:33

Ba Lan thông báo Tổng thống nước này Andrzej Duda đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh quốc gia châu Âu đang bùng phát trở lại với số ca tăng kỷ lục.

Đại diện văn phòng tổng thống Ba Lan ngày 24/10 thông báo với Reuters rằng ông Duda đã xét nghiệm vi rút vào hôm qua, 23/10. Tổng thống Duda, 48 tuổi, đã dương tính với mầm bệnh nhưng ông cảm thấy vẫn ổn và đang được điều trị y tế.

Thông tin ông Duda mắc bệnh được công bố vào thời điểm Ba Lan đang đối mặt với làn sóng bùng phát Covid-19. Số ca nhiễm mới của nước này hôm 23/10 đã lên mức kỷ lục, ở mức hơn 13.600.

Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19 - 1
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (Ảnh: Reuters)

Từ ngày 24/10, Ba Lan áp dụng nhiều biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan, bao gồm đóng cửa các nhà hàng và quán bar trong 2 tuần.

Theo trang Worldometers, Ba Lan hiện ghi nhận hơn 228.000 ca Covid-19 và 4.172 người tử vong vì dịch.

Ông Duda không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19. Trước đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hay Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhiễm vi rút nhưng đã đều được trị khỏi.

Trước ông Duda, nhiều nguyên thủ quốc gia cũng nhiễm nCoV, như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Những lãnh đạo này đều đã hồi phục và trở lại làm việc bình thường.

Thông tin Tổng thống Ba Lan nhiễm nCoV được công bố trong bối cảnh nước này chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục với hơn 13.600 ca hôm 23/10, nâng tổng số ca lên hơn 228.000. Bộ Y tế Ba Lan cũng ghi nhận thêm 153 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên gần 4.200 người.

Từ 24/10, chính phủ Ba Lan áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế để ngăn chặn virus lây lan, gồm đóng cửa các nhà hàng và quán bar trong hai tuần. Người dân được yêu cầu làm việc từ xa nếu có thể và các trường tiểu học đóng cửa một phần, chỉ học sinh lớp một đến lớp ba tới trường. Tất cả người trên 70 tuổi được yêu cầu ở nhà.

Các nhà hàng, quán cà phê và quán rượu chỉ có thể phục vụ đồ ăn, đồ uống mang đi. Trung tâm thể hình và hồ bơi cũng đóng cửa.

Người dân bị giới hạn tụ tập tối đa 5 người. Chính quyền cũng cấm tổ chức đám cưới và giới hạn nghiêm ngặt số người được phép trong các cửa hàng, phương tiện giao thông công cộng và các nghi lễ tôn giáo.

Sân vận động quốc gia Ba Lan đang được chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến, trong khi chính phủ cũng xúc tiến xây dựng các cơ sở y tế tạm thời ở những nơi khác.

Hiện thời, diễn biến Covid-19 ở châu Âu đang rất phức tạp khi hàng loạt quốc gia đều ghi nhận mức lây lan kỷ lục mầm bệnh trong những ngày qua. Một số nước đã siết chặt các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để ngăn dịch bùng trở lại lần nữa.

Bộ Y tế Ba Lan cho hay, hôm qua, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này là 153, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus corona lên 4.172.

Thế giới hiện có 42,5 triệu ca Covid-19 và số người tử vong vì dịch là gần 1,15 triệu.

Hoài Nam (t.h)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều