+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng bà Nguyễn Thị Bình

Thảo Nguyên - 25/08/2025 14:46

Sáng 25/8, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước trân trọng trao danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình – người phụ nữ kiên cường, trí tuệ, đã góp phần làm rạng danh nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Việc trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam – không chỉ là sự tri ân sâu sắc mà còn là lời khẳng định cho những cống hiến to lớn và bền bỉ của bà đối với sự nghiệp đối ngoại và giải phóng dân tộc.

Trong giai đoạn 1969–1976, bà giữ vai trò Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris – nơi đánh dấu bước ngoặt lớn trên bàn cờ quốc tế, góp phần quan trọng chấm dứt chiến tranh, mở đường cho hòa bình và thống nhất đất nước. Không chỉ đối thoại trên bàn đàm phán, bà còn tích cực vận động chính giới, trí thức, báo chí phương Tây, đặc biệt là tại Pháp và Mỹ, tạo dựng làn sóng ủng hộ mạnh mẽ với cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Với trí tuệ, bản lĩnh và sự khéo léo trong ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình đã đưa hình ảnh một Việt Nam kiên cường và chính nghĩa ra toàn cầu. Bà từng đến thăm nhiều quốc gia trên các châu lục, tham gia các cuộc mít tinh, diễn đàn quốc tế, biểu tình ủng hộ hòa bình, góp phần mở rộng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam.

Bằng uy tín quốc tế và khả năng vận động ngoại giao nhân dân, bà đã xây dựng quan hệ hợp tác với hơn 40 quốc gia và tổ chức tiến bộ, đặt nền móng cho mạng lưới đối ngoại nhân dân phát triển rộng khắp sau này.

Tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chia sẻ, cuộc đàm phán Paris là sự kiện đặc biệt trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao – không chỉ vì ý nghĩa chiến lược mà còn là minh chứng cho tinh thần đấu tranh bất khuất, khôn khéo của người Việt Nam.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là lực lượng tiên phong trong giai đoạn mới – góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là một nhà ngoại giao lỗi lạc mà còn là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: trí tuệ, kiên cường và bản lĩnh chính trị. Việc tôn vinh bà cũng là sự khẳng định vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại và chính trị cấp cao.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bình đã được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết, và Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” lần này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của bà, mà còn là niềm tự hào chung của toàn ngành Ngoại giao và nhân dân Việt Nam.

Buổi lễ không chỉ là dịp để tôn vinh một cá nhân xuất sắc, mà còn là cơ hội để ngành Ngoại giao và các thế hệ người Việt hôm nay nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển – một hành trình đầy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn ra thế giới.

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho bà Nguyễn Thị Bình là minh chứng sống động cho giá trị trường tồn của hòa bình, đối thoại và ngoại giao chính nghĩa – những giá trị mà Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy trong thế kỷ XXI.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều