Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ”
Sáng 4-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt với các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư khẳng định phong trào thi đua yêu nước trong CAND chính là động lực lớn để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công và hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an trên mọi mặt trận – từ đấu tranh chống tội phạm đến hỗ trợ nhân dân trong cuộc sống thường nhật.
“Các đồng chí chia sẻ hoàn toàn bằng tấm lòng, bằng hiện thực, bằng công việc hằng ngày đang diễn ra, nhưng là những bài học rất sâu sắc,” Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thi đua không phải là phong trào hình thức, mà phải đi vào công việc hằng ngày của từng người. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần có sáng kiến, hành động thiết thực, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, địa phương, của lực lượng và của đất nước. Đây cũng chính là cách để thi đua trở thành động lực nội sinh, bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở những đợt cao điểm hay những đợt tổng kết.
Dẫn lại quá trình điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán thời điểm còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư cho biết: Chính nhờ tinh thần thi đua trách nhiệm, sự nhạy bén và quyết đoán của cán bộ điều tra mà vụ án FLC đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Vụ án không chỉ làm trong sạch thị trường tài chính, mà còn góp phần ổn định vĩ mô, khôi phục niềm tin cho nhà đầu tư.
“Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực – đó là sự tận tụy, thông minh, trách nhiệm của công tác công an đối với xã hội, với đất nước,” Tổng Bí thư khẳng định.
Qua đó cho thấy, thi đua không chỉ là sự năng động trong công việc cụ thể, mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn và tinh thần phụng sự đất nước một cách sâu sắc.
Tổng Bí thư nhắc đến những hình ảnh xúc động của cán bộ, chiến sĩ CAND lặng thầm cống hiến nơi thôn bản xa xôi, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06, thu thập dữ liệu dân cư phục vụ quản lý xã hội, xây dựng chính phủ số, công dân số.
Cũng có những cán bộ từ cơ quan trung ương tình nguyện về công an xã, hết nhiệm kỳ 2 năm nhưng xin ở lại để tiếp tục sát dân, gần dân hơn. Hay những cán bộ chống ma túy phải sống trong vòng nguy hiểm của tội phạm, cả gia đình cũng bị đe dọa, theo dõi. Họ là những tấm gương sống động về tinh thần “vì nhân dân quên mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Phải có chính sách bảo vệ cán bộ trước các thủ đoạn của tội phạm, từ mua chuộc đến đe dọa, bôi nhọ. Đồng thời cần tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách, đời sống tinh thần và môi trường làm việc để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn, vững vàng hơn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Những điển hình tiên tiến cần được tuyên dương đúng mức, nhân rộng kịp thời và lan tỏa sâu rộng không chỉ trong lực lượng công an mà cả trong cộng đồng xã hội. Khi người dân nhìn thấy những hình ảnh công an tận tụy, gần dân, sát dân – thì niềm tin vào lực lượng bảo vệ pháp luật sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Mỗi điển hình là một hạt giống của niềm tin, là một ngọn lửa để thắp lên những hành động mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” Tổng Bí thư nói.
Buổi gặp mặt không chỉ là dịp biểu dương, khen thưởng. Đó còn là một cuộc truyền cảm hứng, khẳng định giá trị cốt lõi của thi đua yêu nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những cán bộ, chiến sĩ công an tiêu biểu chính là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Việc nhân rộng điển hình tiên tiến, chăm lo đời sống cán bộ, làm trong sạch đội ngũ và đặt người dân làm trung tâm chính là cách để lực lượng Công an nhân dân giữ vững niềm tin, vững bước cùng Đảng, cùng nhân dân, vì một Việt Nam bình yên, phát triển và thịnh vượng.
Thảo Nguyên