+
Aa
-
like
comment

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bích Vân - 13/12/2023 12:07

Hoạt động đầu tiên trong ngày thứ hai thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình là tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dày công xây dựng và vun đắp quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Sáng 13-12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có ông Phan Đình Trạc – ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí nghiêm trang, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn bước chậm trên khu vực quảng trường Ba Đình phía trước lăng Bác, nơi ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đoàn sau đó bước lên lối dẫn vào lăng, đi trước là hai chiến sĩ Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng với vòng hoa ghi dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đời đời sống mãi” và “Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kính viếng”.

Sau khi hai chiến sĩ đặt vòng hoa vào vị trí, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên chỉnh dòng chữ trên vòng hoa và kính cẩn nghiêng mình trước nơi yên nghỉ của vị lãnh tụ Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc trở về vị trí và cùng tất cả thành viên trong đoàn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa. Đoàn sau đó vào lăng viếng người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Trước chuyến thăm này, trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân ngày 12-12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đã kết mối giao tình, thấu hiểu lẫn nhau, chung tay gây dựng mối tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Tai cuộc hội đàm sau đó cùng ngày giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Hai Tổng bí thư nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là “tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần không ngừng kế thừa và phát huy”.

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều