+
Aa
-
like
comment

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc

19/11/2020 10:27

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa hoàn thành. Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự hội nghị /// Ảnh TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự hội nghị

Sáng 19.11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các uỷ viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.

Trước đó, từ đầu năm 2020 cho tới hết tháng 10, đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và các đảng bộ trực thuộc T.Ư đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, tại các đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy cơ sở bầu được trên 298.000 ủy viên, giảm trên 42.000, giảm 12,5%. Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở bầu được trên 38.500 ủy viên, giảm trên 5.000, giảm 11,6%. Cấp trực thuộc T.Ư bầu trên 3.300 ủy viên, giảm 219, giảm 6,2% so với nhiệm kỳ trước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc - ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng, nhà nước tới dự hội nghị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc - ảnh 2
Hội nghị cán bộ toàn quốc được tổ chức với nội dung chính là tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa hoàn thành
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc - ảnh 3
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc - ảnh 4
Hội nghị cán bộ toàn quốc sẽ diễn ra cả ngày hôm nay, 19.11

Về đổi mới cấp ủy, cấp trực thuộc T.Ư đổi mới 33%, cấp trên trực tiếp của cơ sở đổi mới 26%.

Về trình độ chuyên môn, ở cấp cơ sở, cấp ủy có trình độ trên đại học đạt 16%, tăng 5% so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp trên trực tiếp cơ sở có trình độ trên đại học 37%, tăng 17%. Cấp trực thuộc T.Ư đạt 67% tăng 23% so với nhiệm kỳ trước.

Riêng 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư, bí thư cấp ủy là nữ có 9 người, tăng 6 người, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. 27/63 bí thư tỉnh, thành ủy không là người địa phương, tăng 11 người, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước.

Có 51/67 bí thư có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 9 người, bằng 21% so với nhiệm kỳ trước. Có 28/67 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư từ 50 tuổi trở xuống, tăng 15 người và tăng 115% so với nhiệm kỳ trước.

(Theo TTXVN)

Bài mới
Đọc nhiều