+
Aa
-
like
comment

Tòa án nhân dân Tối cao có tân Bí thư Đảng ủy

06/09/2020 17:15

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chánh án thường trực TAND Tối cao, được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TAND Tối cao đã bầu 23 ủy viên Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất, thống nhất bầu ông Lê Hồng Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chánh án thường trực TAND Tối cao, làm Bí thư Đảng bộ.

Ông Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng bộ. Ông Nguyễn Xuân Thiện, Vụ trưởng Giám đốc kiểm tra I, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

 

Ông Lê Hồng Quang.

Ông Lê Hồng Quang 52 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang; tiến sĩ chuyên ngành luật. Ông từng giữ chức vụ Phó chánh án TAND tối cao, trước khi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang năm 2014.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu làm Ủy viên trung ương. Ông tiếp tục công việc Phó chánh án TAND Tối cao từ tháng 6/2017.

Bốn người trúng tuyển lãnh đạo tại TAND Tối cao

Viết Tuân/VE

Bài mới
Đọc nhiều