+
Aa
-
like
comment

Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào?

15/10/2020 07:56

Tổ bay tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 do thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng 930, sư đoàn 372, Quân chủng phòng không – không quân, chỉ huy.

Tổ bay của Trung đoàn không quân 930, Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không - không quân thực hiện nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm cứu nạn và thả hàng cứu trợ tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10 /// Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay của Trung đoàn không quân 930, Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không – không quân thực hiện nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm cứu nạn và thả hàng cứu trợ tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10

9 giờ 15 sáng 14.10, trực thăng Mi-171 số hiệu 8432 của Trung đoàn không quân trực thăng 930 (Sư đoàn không quân 372, Quân chủng phòng không – không quân) đã lần đầu tiên cất cánh từ sân bay Phú Bài lên khu vực 4 thủy điện trên sông Rào Trăng để làm nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm cứu nạn và thả hàng cứu trợ.

Tổ bay do thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng 930 chỉ huy và thiếu tá Lê Tiến Dũng, phi đội trưởng phi đội 2 lái chính.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng phòng không – không quân trực tiếp bay trên chuyến bay chỉ đạo các mặt công tác.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ bay trinh sát, tổ bay đã xác định các mục tiêu và thả hàng cứu trợ cho các công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 1
Từ trái sang phải: thượng tá Nguyễn Ngọc Trung (Trung đoàn trưởng không quân trực thăng 930), thiếu tướng Phạm Trường Sơn (Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân) và trung tá Trần Văn Hà (dẫn đường trên không), thống nhất kế hoạch bay trước khi lên đường làm nhiệm vụ Ảnh: Mai Thanh Hải

Mặc dù thời tiết xấu, địa hình phức tạp do hẻm núi và gió cuộn, nhưng tổ bay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các thông tin, hình ảnh từ tổ bay đã giúp Bộ Quốc phòng, sở chỉ huy tiền phương có phương án cụ thể nhằm triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn những người đang mất tích.

Một số hình ảnh tổ bay thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 do PV Thanh Niên ghi lại.

Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 2
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn (trái) và chỉ huy tổ bay, thượng tá Nguyễn Ngọc Trung trao đổi trước giờ bay Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 3
Kiểm tra trước lúc cất cánh Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 4
Thượng tá Trần Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 930 chỉ huy tổ bay trinh sát, tìm kiếm cứu nạn Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 5
Tìm kiếm phát hiện mục tiêu Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 6
Chuẩn bị thả hàng cứu trợ xuống thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 7
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN động viên khen ngợi lực lượng của trung đoàn 930 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 8
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và thủ trưởng Quân chủng phòng không không quân, trung đoàn 930 kiểm tra máy bay Ảnh: Mai Thanh Hải
Tổ bay Không quân trực thăng 930 tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thế nào? - ảnh 9
Thượng tá Trần Ngọc Trung (trái), Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân trực thăng 930 nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ các nạn nhân trong vụ sạt lở  ở Thủy điện Rào Trăng 3 từ Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN và Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân Ảnh: Mai Thanh Hải
Bài mới
Đọc nhiều