+
Aa
-
like
comment

Tình trạng sức khỏe của nữ sinh bị chủ shop hành hạ

04/12/2021 19:48

Mẹ nữ sinh 17 tuổi bị chủ shop đánh đập cho biết con gái vẫn rất sốc, dù đã vay mượn 5 triệu bồi thường nhưng chủ shop ép viết giấy nợ 10 triệu.

Bà B. – mẹ em M. (17 tuổi, trú tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa hết bức xúc trước việc con gái bị đánh đập, cắt áo ngực vì bị nghi ăn trộm.

Bà cho biết, M. là học sinh lớp 12, nhưng mấy ngày qua đã nghỉ học, chỉ ở nhà, xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện, sau khi được truyền nước và tiêm thuốc, sức khỏe của em đã ổn định. Tuy nhiên, tâm lý vẫn rất sốc sau sự việc.

Cũng theo mẹ nữ sinh, gia đình bà biết lỗi ban đầu là do con gái mình gây ra và việc trộm đồ hoàn toàn không đúng nên đã đến xin lỗi, nói chuyện nhưng thực sự xem clip xong mới thấy chủ quán quần áo quá đáng.

Bà B. kể, gia đình đã vay mượn 5 triệu đồng mang đến cửa hàng thời trang xin lỗi và bồi thường. Tuy nhiên, Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, chủ shop) ép M. viết giấy khất nợ số tiền 10 triệu đồng.

Biết con gái bị đánh đập dã man và làm nhục, bà B. đau xót nói: “Là một người mẹ, tôi rất bức xúc và thương con. Dù biết con sai, đến gặp mong xin lỗi người ta, nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc”.

Người mẹ cho hay hiện đầu óc bà không được minh mẫn và hoảng loạn, không muốn chia sẻ cùng ai.

Được biết, nữ sinh M. là chị gái đầu trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn. Bố qua đời vì tai nạn giao thông khi nữ sinh học lớp 10. Nhà trường từng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, mua xe đạp để tiếp bước em đến trường.

Cũng trong sáng nay, các thầy cô ở trong trường đã đến bệnh viện thăm, động viên em. Hiện tinh thần của em đã ổn định.

Do gia cảnh em khó khăn, nhà trường từng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, mua xe đạp để tiếp bước em đến trường.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại shop quần áo Mai Hường. Ảnh: T.T.

“Có thể do hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả nên em mới làm như vậy. Hành động trộm đồ là sai nhưng em ấy đã nhận lỗi và sửa chữa. Chủ quán hành động như vậy thật đáng thương cho em. Tôi nghĩ hành động của em chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ”, giáo viên chủ nhiệm của M.chia sẻ.

Giáo viên này cũng mong cộng đồng mạng và mọi người thông cảm, chia sẻ về sự việc của học trò để em có thể ổn định tinh thần, vượt qua thời gian khó khăn và tiếp tục đến trường.

Trước đó, ngày 26/11, Hường cùng một số người khác quay clip, đồng thời chửi bới, đánh đập, dùng kéo cắt tóc, áo ngực để làm nhục nữ sinh M.

Sau đó, Hường cùng chồng nhắn tin đe dọa, ép 2 nữ sinh mỗi người phải đưa số tiền “khắc phục” 15 triệu đồng.

Ngày 30/11, L.T.H. đã đưa số tiền 10 triệu đồng cho vợ chồng Hường. Đến ngày 2/12, Mai Hường ép nữ sinh M. viết giấy nợ số tiền 10 triệu.

Tối 3/12, sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Cùng với vụ án trên, cơ quan chức năng đang làm rõ nhiều mặt hàng trong shop này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hạnh Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều