+
Aa
-
like
comment

Tình người miền Tây trong dịch COVID-19

Thành Nhân - 30/03/2020 15:51

Rất nhiều tấm lòng của người miền Tây gửi đến những người bán vé số, giúp họ vượt qua hai tuần vàng chống dịch COVID-19.

Tình người miền Tây trong dịch COVID-19
Để tăng cường phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các công ty xổ số các địa phương sẽ tạm dừng phát hành vé số từ ngày 1-4 đến ngày 15-4, đồng nghĩa với nhiều người bán vé số sẽ được “tạm nghỉ” trong hai tuần tới.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 1
Ghi nhận quanh một vòng nội ô TP Cần Thơ, đa số người bán vé số là người già, người khuyết tật.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 2
Trước thông tin tạm ngừng phát hành vé số của Nhà nước, tất cả mọi người đều đồng thuận, chấp hành để góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 3
Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng về hai tuần sắp tới sẽ sinh sống như thế nào, bởi bán vé số là nghề mưu sinh của họ lâu nay.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 4
Thấu hiểu tâm trạng đó, nhiều người dân Cần Thơ đã vận động trao tiền hoặc dùng tiền cá nhân để hỗ trợ, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trước mắt.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 5
Anh Ngôn Đức Thắng, một người chuyên làm thiện nguyện ở Cần Thơ, cho biết khi hay tin dừng phát hành vé số trong hai tuần, anh đã tiến hành vận động được một số tiền để hỗ trợ người bán vé số.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 6
Mỗi phần quà là 200.000 đồng tiền mặt. Anh Thắng bày tỏ số tiền tuy không nhiều nhưng có thể giúp bà con qua cơn khó trước mắt, góp phần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 7
Chị Huỳnh Thị Thanh Dung, chủ một cửa hàng thời trang ở Cần Thơ, cũng chia sẻ nỗi khó khăn của bà con bán vé số với hơn 100 thùng mì gói.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 8
Chị Dung cho hay trong sáng 30-3 chị đã phát phiếu đến tay bà con, sau đó từng người sẽ đến cơ sở kinh doanh của chị để nhận, tránh tụ tập đông người.
Tình người miền Tây trong dịch COVID-19 - ảnh 9
Một quán cơm trên đường Lý Hồng Thanh (quận Ninh Kiều) cũng đăng tải trên Facebook thông tin hỗ trợ cơm miễn phí cho bà con bán vé số.

Cần Thơ sẽ hỗ trợ người bán vé số phần quà trị giá từ 500.000-700.000 đồng

Chiều 30-3, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Trước mắt, giao cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp để giải quyết hỗ trợ cho những người bán vé số dạo, giá trị bao nhiêu thì do 2 đơn vị này quyết”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đang liên hệ với các đại lý nhằm thống kê chính xác số lượng người bán vé số trên địa bàn Cần Thơ. Sau khi có danh sách cụ thể sẽ trao quà cho những người này, phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi phần từ 500.000-700.000 đồng”.

Theo ông Tâm, vé số của một tỉnh ở phía Nam được bán tại 21 tỉnh, thành nên Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ đang đề nghị Hội đồng XSKT khu vực miền Nam để tỉnh nào thì hỗ trợ người bán vé số ở tỉnh đó, do hiện nay trong mùa dịch nên khó khăn trong di chuyển. “Về đề nghị này thì Hội đồng XSKT khu vực miền Nam chưa có ý kiến”, ông Tâm nói.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều