+
Aa
-
like
comment

Tỉnh Hà Giang đã “nhẹ tay” khi kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT

02/10/2019 14:17

Ông Vũ Văn Sử, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) từng bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang thi hành kỷ luật, nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương thấy mức kỷ luật chưa tương xứng với vi phạm, khuyết điểm của ông Sử. 

tinh ha giang da “nhe tay” khi ky luat nguyen giam doc so gd-dt hinh anh 1
Ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang (ảnh báo Giáo dục thời đại).

Trong 3 vụ liên quan đến gian lận điểm thi xảy ra ở Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở Sơn La, 2 vụ còn lại do tổ chức Đảng ở Hà Giang và Hòa Bình thực hiện.

Kết quả xử lý vụ việc vi phạm liên quan đến gian lận điểm thi ở Sơn La: Ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT năm 2018 đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi THPT bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình khẩn trương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Về kết quả xử lý vi phạm liên quan đến gian lận điểm ở Hòa Bình: Ông Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thi hành kỷ luật bằng hình cảnh cáo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Bùi Trọng Đắc – Tỉnh uỷ viên, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình (trước đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo).

Còn kết quả xử lý vi phạm liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang: Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; trường hợp ông Vũ Văn Sử, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang cũng bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Có thể thấy, 3 trường hợp trên cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, người thì bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng, người bị đề nghị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức, người chỉ bị kỷ luật mức cảnh cáo.

Trao đổi với PV, một vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại kỳ họp thứ 39, qua kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, thấy trường hợp ông Vũ Văn Sử bị thi hành kỷ luật chưa tương xứng với vi phạm, khuyết điểm nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật. Trường hợp đã chuyển lên Ban Bí thư, ông Vũ Văn Sử sẽ phải đối diện mức kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo mà ông đã nhận trước đó.

(Theo Dân Việt)

Bài mới
Đọc nhiều