+
Aa
-
like
comment

Tin vui cho ĐT Việt Nam sau chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc

Phạm Hùng - 02/02/2022 07:00

Một tin vui bất ngờ cho thầy trò Park Hang-seo sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 tối 1/2, đó là ĐT Việt Nam đã trở lại vị trí 98 thế giới.

Theo tính toán của Footy Ranking, tuyển Việt Nam được cộng thêm tới 15,47 điểm cho chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp thầy trò Park Hang-seo tăng 4 bậc, lên hạng 98 thế giới với 1.218,55 điểm. Tuyển Việt Nam cách vị trí thứ 97 của Congo 3,15 điểm.

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc tụt thêm 2 bậc xuống hạng 76 thế giới với 1.313,81 điểm. Họ thua 2 trận liên tiếp trước Nhật Bản và Việt Nam, bị trừ tổng cộng 23,52 điểm.

Viet Nam thang Trung Quoc anh 1
Tuyển Việt Nam lần đầu thắng Trung Quốc.

Hôm 27/1, tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước Australia ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup. Thầy trò Park Hang-seo bị trừ 6,45 điểm, bên cạnh việc bị trừ 3,01 điểm do thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup và hòa ở lượt về. Điều này khiến tuyển Việt Nam tụt xuống hạng 102 thế giới khi còn 1.203,08 điểm.

Chỉ 5 ngày sau khi rơi khỏi top 100 thế giới, tuyển Việt Nam đã trở lại vị trí 98 thế giới, giống với thứ hạng của FIFA công bố ở bảng xếp hạng cuối năm 2021.

Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối mùng 1 Tết Nhâm Dần, tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ. Hồ Tấn Tài đánh đầu mở tỷ số, Nguyễn Tiến Linh đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt, Phan Văn Đức sút xa đẹp mắt thành bàn. Họ chỉ một lần bị thủng lưới ở những giây bù giờ cuối cùng.

Lúc này, tuyển Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á và thứ 17 châu Á. Nhà vô địch AFF Cup 2020 Thái Lan tăng 3 bậc lên hạng 112 thế giới.

Thứ hạng của các đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á cũng có nhiều biến động. Tuyển Nhật Bản áp sát vị trí của Iran khi được cộng thêm 18,28 điểm nhờ 2 chiến thắng trước Trung Quốc và Saudi Arabia. Họ tăng 3 bậc lên hạng 23 thế giới với 1.549,81 điểm, kém Iran một bậc. Hàn Quốc lên hạng 29 thế giới với 1.522,84 điểm, khi được cộng 15,6 điểm.

Theo như bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 thì tuyển Việt Nam đang bám sát tuyển Trung Quốc. Còn bảng xếp hạng của FIFA sẽ được công bố ngày 10/2.

Chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc giúp ĐT Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á có trận thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup. Trước đó, ĐT Thái Lan cũng chỉ có được 2 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 với 2 trận hòa và 8 trận thua.

ĐT Việt Nam có thêm cơ hội để cải thiện thành tích của mình, khi thầy trò HLV Park Hang Seo còn 2 trận đấu nữa với ĐT Oman và ĐT Nhật Bản. Trong 2 trận đấu này, “Những ngôi sao vàng” sẽ được đá 1 trận trên sân nhà trước ĐT Oman.

Chưa rõ liệu ĐT Việt Nam có thể giành được những điểm số lịch sử tiếp theo hay không, nhưng nhìn vào những thay đổi của HLV Park Hang Seo từ sau thất bại ở AFF Cup 2020 có thể thấy, ông đang thổi vào ĐT Việt Nam một luồng sinh khí mới, tạo nên sự cạnh tranh công bằng và sòng phẳng giữa những người cũ và người mới. Những nhân tố như Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài, Thành Chung hay Bùi Hoàng Việt Anh cho thấy khi được trao cơ hội, họ sẵn sàng nắm bắt để bước ra ánh sáng.

Phạm Hùng 

Bài mới
Đọc nhiều