+
Aa
-
like
comment

Tin tức ngày 28/7: Phạm Trung Kiên thoát án tử, 4 án chung thân trong vụ án ‘Chuyến bay giải cứu’

Hồng Anh - 28/07/2023 18:57

Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên thoát án tử hình; Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thống nhất đề xuất đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm để hưởng lương hưu.. là một số tin đáng chú ý trong ngày 28/7.

– Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên thoát án tử hình: Ngày 28/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng. HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và tuyên phạt mức án tù chung thân. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã khắc phục hơn 42 tỷ đồng và nhận được nhiều giấy khen. HĐXX quyết định không áp dụng án loại trừ ra khỏi xã hội, tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân do xét thấy bị cáo ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo.

Bị cáo Phạm Trung Kiên

Tòa cũng tuyên phạt mức án cao nhất là tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an). Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) cũng bị Tòa tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

– Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Ngày 28-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét và thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá vì vi phạm nhiều quy định của Đảng và pháp luật. Các nguyên lãnh đạo bị kỷ luật bao gồm Mai Văn Ninh, Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng, Lê Thị Thìn, Phạm Đăng Quyền, Hoàng Văn Hùng, Trịnh Hữu Hùng, Hoàng Sỹ Bình và Nguyễn Thanh Trì. Họ đã vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện dự án, gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước và uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật các lãnh đạo bằng cách cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Đảng, cùng với việc kỷ luật hành chính đối với các cá nhân liên quan.

– Phạt nhiệt điện Phả Lại gần 4 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng: Ngày 28.7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an thông báo đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP nhiệt điện Phả Lại tại Hải Dương do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty này đã thải bụi và khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật tại hai dây chuyền hoạt động. Tổng mức tiền phạt là 3,925 tỉ đồng, đồng thời công ty bị đình chỉ hoạt động trong 12 tháng. Trước đó, công ty đã lên tiếng xác nhận việc vi phạm và cam kết khắc phục các vấn đề môi trường để đáp ứng yêu cầu và sớm phục hồi hoạt động cung cấp điện cho miền Bắc.

– Thống nhất đề xuất đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 15 năm để hưởng lương hưu: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28-7-2023 tại phiên họp Chính phủ tháng 7-2023 về dự án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Chính phủ cũng đồng ý cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung chính sách, tăng thêm quyền lợi và thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người dân và không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chỉ để theo đuổi tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cũng thống nhất đối với một số điểm cụ thể như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, cùng việc mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Xem xét khả năng tăng lương tối thiểu trong đầu tháng 8: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết ngày 8/8, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp, nghe ý kiến, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại, công nghiệp Việt Nam, để đánh giá thực trạng, xem xét mức độ sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất doanh nghiệp, tình hình, thu nhập của lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế… Từ đó, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ tính toán xem năm 2024 có điều chỉnh lương tối thiểu hay không, nếu có thì điều chỉnh ở mức nào.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều