+
Aa
-
like
comment

Tìm thấy hộp đen máy bay Bell 505 rơi xuống biển

Bích Vân - 06/04/2023 14:29

Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng để trục vớt xác máy bay, trong đó có phần hộp đen của máy bay Bell 505 mang số hiệu VN-8650.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm và vớt xác máy bay Bell 505. Ảnh: T.Đ.

Trưa 6/4, đại diện lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm cho biết đã trục vớt được phần xác máy bay Bell 505 mang số hiệu VN-8650 bị mất tích trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ngay từ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm từ trên cao, rà soát các đỉnh núi và mặt nước trên phạm vi rộng.

Các tàu thuyền chuyên dụng trong đó có tàu AR 411 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Tàu khảo sát 885 của Hải Quân Việt Nam tích cực mở rộng phạm vi để trục vớt phần xác máy bay và tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích.

Mảnh vỡ của Trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 được tìm thấy trên biển tối 5/3. Ảnh: Xuân Hoa

Đến trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của máy bay trực thăng gặp nạn. Đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 600 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó có lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18, Quân chủng Hải quân 38 (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người và 31 phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, máy bay Bell 505 mang số hiệu VN-8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng miền Bắc, cất cánh từ Tuần Châu (TP Hạ Long) lúc 16h56.

Lúc này, trên máy bay có 4 khách và một phi công đang thực hiện tour tham quan vịnh Hạ Long. Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu.

Vị trí máy bay Bell 505 bị rơi nằm mép bờ, thuộc phía đông bắc đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Bích Vân
Bài mới
Đọc nhiều