+
Aa
-
like
comment

Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử

18/05/2020 07:56

Trung Quốc đã tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ đột tử của đại sứ nước này ở Israel chỉ 3 tháng sau khi ông nhậm chức.

“Nhận định sơ bộ là Đại sứ Du Wei đột tử vì lý do sức khỏe. Thông tin chi tiết chờ xác nhận thêm”, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/5 cho biết.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này sẽ cử điều tra viên đặc biệt tới Israel để tìm hiểu về cái chết của Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei.

Trước đó, cảnh sát Israel cho biết thi thể của ông Wei được phát hiện tại nhà ở Herzliya, ngoại ô Tel Aviv vào ngày 17/5.

Ông Wei, 57 tuổi, nhậm chức Đại sứ Trung Quốc tại Israel hồi tháng 2. Trước đó, ông từng làm Đại sứ Trung Quốc ở Ukraine.

Người phát ngôn của cảnh sát Israel Micky Rosenfeld cho biết cảnh sát đã tới nhà của Đại sứ Wei theo quy trình thông thường, nhưng không tiến hành điều tra vụ việc.

Theo ông Rosenfeld, sau khi tới Israel, Đại sứ Wei đã dành 14 ngày tự cách ly tại nhà để đảm bảo các biện pháp an toàn khi dịch Covid-19 bùng phát. Vợ và con trai Đại sứ Wei không ở cùng ông tại Israel.

Trong các bài viết trên báo Jerusalem Post của Israel cũng như trong các tuyên bố chính thức, Đại sứ Wei nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus corona.

Trong chuyến thăm tới Israel gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là đã gây sức ép với chính quyền Israel về việc hạn chế hợp tác với Trung Quốc.

Giới chức Mỹ, gồm Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Pompeo, cáo buộc Trung Quốc cố tình che giấu và phản ứng không kịp thời trong giai đoạn đầu khiến dịch lan ra toàn cầu. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này.

Thành Đạt/DT

Bài mới
Đọc nhiều