+
Aa
-
like
comment

Tiếp tục hạ lãi suất, nới lỏng điều kiện cho vay

09/07/2023 20:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã tiếp tuc yêu cầu ngân hàng nghiên cứu nới các điều kiện vay và hạ thêm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh và tình hình kinh tế thế giới. Chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và giảm gánh nặng tài chính đối với họ.

Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Theo khảo sát gần đây của Thủ tướng với 10.000 doanh nghiệp, hơn 59% cho rằng khó khăn lớn nhất là vấn đề đơn hàng, trong khi trên 51% gặp vướng mắc về việc tiếp cận vốn. Điều này cho thấy sự cần thiết của các biện pháp hỗ trợ tài chính và tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tiếp tục hạ lãi suất, nới điều kiện vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng bằng việc điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, tăng cung tiền, tăng tín dụng và giảm lãi suất. Hiện mặt bằng lãi suất vay đã giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022, và các ngân hàng đang tích cực giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính sách này đã mang lại những hiệu quả tích cực. Dư nợ tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tăng xấp xỉ 4%, đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, đồng thời đạt bằng 18,5% dư nợ của nền kinh tế. Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại cũng giảm bình quân 0,7%, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành, như Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công Thương, đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế, giãn hoãn nợ, phí và đẩy mạnh xuất khẩu thông qua việc thúc đẩy thương mại, đàm phán các hiệp định thương mại tự do và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hạ tiếp lãi suất, nới điều kiện vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc điều hành chính sách tiền tệ và giảm lãi suất ngân hàng đã giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ có được sự hỗ trợ tài chính cần thiết để vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này cũng khẳng định sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm tăng sự tin tưởng và sự phục hồi của nền kinh tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của chính sách này, cần sự cố gắng từ cả ngân hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng cần lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, cùng nhau gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Doanh nghiệp cũng cần chủ động trong việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp để tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ này.

Tổng hợp lại, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ và giảm lãi suất ngân hàng đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn mà còn giúp tạo đà phục hồi và phát triển của nền kinh tế. Tuy vậy, để đảm bảo sự thành công của chính sách, cần sự hợp tác cố gắng từ tất cả các bên liên quan.

Tùng Lâm

Bài mới
Đọc nhiều