+
Aa
-
like
comment

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xuất viện vào chiều 27.3, tái khám sau 1 tháng

27/03/2021 16:57

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho biết tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ xuất viện vào chiều nay 27.3.

Đặng Văn Lâm đến tham tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trưa 27.3, dự kiến chiều cùng ngày, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ được xuất viện. Ảnh: FBNV
Đặng Văn Lâm đến tham tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trưa 27.3, dự kiến chiều cùng ngày, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ được xuất viện. Ảnh: FBNV

Trao đổi với PV vào trưa 27.3, bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết: “Tình hình sức khoẻ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã ổn định. Cậu ấy đã có thể tập nhẹ vào ngày 25.3, chỉ một ngày sau khi phẫu thuật thành công. Trong sáng nay, 27.3 bệnh viện cũng đã làm thủ tục xuất viện cho tiền vệ này, chiều hoặc tối nay, Đỗ Hùng Dũng sẽ được về nhà.

Ban đầu, bệnh viện có kế hoạch bố trí xe đưa Hùng Dũng ra sân bay, tuy nhiên tiền vệ này có thể được người thân hoặc câu lạc bộ bố trí xe riêng đón, vì Dũng không cần phương tiện di chuyển chuyên dụng”.

Bác sĩ Pham Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng cho biết bệnh viện đã hoàn tất thủ tục để tiền vệ này được xuất viện vào chiều 27.3. Ảnh: On Sports
Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng cho biết bệnh viện đã hoàn tất thủ tục để tiền vệ này được xuất viện vào chiều 27.3. Ảnh: On Sports

Vị bác sĩ từng phẫu thuật và điều trị cho nhiều tuyển thủ Việt Nam chia sẻ thêm: “Sau khi xuất viện khoảng 1 tháng, Hùng Dũng sẽ phải quay lại bệnh viện tái khám, để ekip bác sĩ theo dõi cũng như đánh giá mức độ hồi phục. Khi đó sẽ có phác đồ điều trị tiếp theo”.

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật thành công, bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết tiền vệ này cần ít nhất 1 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào chế độ tập luyện, cơ địa và khả năng hồi phục.

Hùng Dũng dính chấn thương kinh hoàng hôm 23.3 ở trận đấu giữa Hà Nội và TP.HCM trên sân Thống Nhất sau pha vào bóng của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Quả bóng vàng Việt Nam 2019 bị gãy xương chày và xương mác, phải phẫu thuật mổ đóng đinh nội tủy.

Đình Thảo

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều