+
Aa
-
like
comment

Tiêm thử nghiệm giai đoạn ba Nanocovax cho 12.000 người

02/07/2021 20:31

Nhóm nghiên cứu vaccine Nanocovax ở hai miền bắt đầu tiêm thử nghiệm cho 12.000 tình nguyện viên thuộc giai đoạn ba, ngày 2/7.

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y, tối 2/7 cho biết như trên. 12.000 người được chia đều cho hai miền, mỗi miền 6.000 người. Ở miền bắc, 2.000 người tiêm ở Học viện Quân y, 4.000 người còn lại tiêm ở Hưng Yên.

Tiêm thử nghiệm giai đoạn ba Nanocovax cho 12.000 người

Viện Pasteur TP HCM phụ trách hai điểm tiêm, gồm 2.000 người tại Long An và 6.000 người tại Tiền Giang, theo đại diện Bộ Y tế.

Kế hoạch tiêm thử nghiệm cho 12.000 người được đẩy sớm hơn so với dự kiến ban đầu, do Học viện Quân y cùng Viện Pasteur TP HCM và Bộ Y tế thống nhất tăng tốc nghiên cứu lâm sàng giai đoạn ba vào hôm 25/6. Theo kế hoạch cũ, thử nghiệm giai đoạn ba có thể hoàn tất vào cuối tháng 9. Sau quyết định tăng tốc, phải hoàn tất tiêm liều một trước ngày 15/7 và liều hai trước ngày 15/8, có dữ liệu báo cáo Bộ Y tế vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Nanocovax là vaccine Covid-19 do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển, có tiến độ nhanh nhất hiện nay, bước vào thử nghiệm giai đoạn ba từ 11/6, trên 13.000 người. Trong đó, 1.000 người của giai đoạn 3a đã tiêm liều một tại Học viện Quân Y vào cuối tháng 6. 12.000 người còn lại thuộc giai đoạn 3b, được tiêm theo tỷ lệ 2 người tiêm vaccine, một người tiêm giả dược. Các tình nguyện viên tham gia chỉ cần trên 18 tuổi và không giới hạn độ tuổi tối đa, theo dõi thêm 30-60 phút sau khi tiêm chủng.

Ngọc Anh

Bài mới
Đọc nhiều