+
Aa
-
like
comment

Tiềm năng lớn trong hợp tác lao động giữa Việt Nam – Hàn Quốc

02/07/2024 11:01

Phát biểu tại diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam – Hàn Quốc vào chiều hôm qua ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dư địa hợp tác lao động giữa hai nước còn rất lớn. Hàn Quốc đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, dân số già hóa nhanh và tỷ lệ sinh thấp, Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào và trẻ trung đang có cơ hội to lớn để tham gia vào thị trường lao động của nước bạn.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hình ảnh 50 lao động Việt Nam đã về nước nhưng được tiếp nhận trở lại và có mặt tại diễn đàn là minh chứng cho vai trò quan trọng của lao động Việt Nam đối với Hàn Quốc. Hàn Quốc có nền tảng kinh tế – xã hội phát triển cao, nhưng đang gặp phải nhiều thách thức về nhân khẩu học. Trong khi đó, Việt Nam với dân số trẻ, năng động đang là nguồn cung cấp lao động quan trọng cho nhiều ngành nghề tại Hàn Quốc.

Thủ tướng tặng quà cho các lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Bắc

Đặc biệt, Hàn Quốc đang thiếu hụt nhân lực trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du lịch và dịch vụ. Với nền kinh tế phát triển nhưng dân số già hóa nhanh chóng, Hàn Quốc cần một lượng lớn lao động để duy trì và phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt. Việt Nam, với dân số trẻ và dồi dào, có thể cung cấp nguồn nhân lực cần thiết này.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục đi đầu trong đào tạo nhân lực quốc tế, bao gồm cả lao động Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc Hàn Quốc nên đưa các chuyên gia và nhà quản lý có trình độ cao sang Việt Nam làm việc, đồng thời tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm (EPS). Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng các ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu, chẳng hạn như công nghệ thông tin, điều dưỡng và dịch vụ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan Việt Nam tăng cường hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, kết nối cung cầu việc làm, và tổ chức các khóa đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động hồi hương. Ông khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người lao động nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp và lao động Hàn Quốc, có thể đầu tư, kinh doanh, làm việc, và học tập hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Theo ông Lee Woo Young, Chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, khẳng định lao động Việt Nam đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Hàn Quốc. Ông cho biết chương trình hỗ trợ lao động là một trọng tâm được Chính phủ Hàn Quốc quan tâm. Thời gian tới, Hàn Quốc sẽ rút gọn quy trình nhập cảnh cho người lao động và xây dựng cơ chế mới về tuyển chọn lao động ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Theo Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết số lượng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc tăng nhanh hàng năm và thuộc nhóm dẫn đầu trong số các nước phái cử lao động sang Hàn Quốc. Hiện tại, có khoảng 66.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Nhiều người sau khi làm việc tại Hàn Quốc đã học tập và tích lũy được kiến thức, kỹ năng, có khả năng ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp, từ đó quay trở về Việt Nam khởi nghiệp và kinh doanh thành công.

Số lượng lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam cũng tăng nhanh hàng năm, hiện gần 20.000 người, đứng đầu và chiếm trên 16% tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều này cho thấy hợp tác lao động giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế và văn hóa song phương.

Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc bao gồm nhiều chương trình như chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS), chương trình lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, chương trình thuyền viên tàu cá, và chương trình lao động thời vụ giữa các địa phương của hai nước. Các chương trình này đã giúp hàng ngàn lao động Việt Nam có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc với mức lương cao và môi trường làm việc tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Molisa

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh, làm việc và học tập tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững. Ông cũng đề nghị lao động Việt Nam đang làm việc và học tập tại Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, học tập phong cách và thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của người Hàn Quốc. Mỗi người cần chấp hành tốt pháp luật của Hàn Quốc, tránh những tiêu cực và tệ nạn xã hội, cư xử đúng văn hóa của người Việt Nam là yêu lao động, yêu hòa bình.

Ông Lee Woo Young chia sẻ thêm rằng lao động Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện các quy trình và cơ chế để việc tuyển chọn và nhập cảnh của lao động nước ngoài trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Với những cam kết và nỗ lực từ cả hai phía, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Lao động Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều