+
Aa
-
like
comment

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được Nhật trao tặng Huân chương Mặt trời mọc 

05/11/2021 09:16

Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được Nhật trao tặng Huân chương Mặt trời mọc vì những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu tượng Quốc phòng Việt Nam cho Thiếu tướng Endo Makoto. (ảnh 11/2019)

Ngày 3.11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Danh sách Trao tặng Huân chương dành cho người nước ngoài và dành cho người Nhật Bản đợt mùa thu năm 2021.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trong đợt này chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản ghi nhận cống hiến của tướng Vịnh đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957 ở Hà Nội; quê huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông là Phó Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng Cục 2 – Bộ Quốc phòng và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 1998: Thiếu tướng (1999), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

– 2002: Trung tướng (2004), Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

– 2/2009: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng

– 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

– 2011: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng

– 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều