+
Aa
-
like
comment

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Yên Bái

23/09/2020 10:56

Sáng 23/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều lãnh đạo tới dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái.


Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đón Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự lễ khai mạc đại hội sáng 23/9. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, có sự tham dự của 325 đại biểu, đại diện cho trên 57.600 đảng viên.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Ông Đỗ Đức Duy (trái), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc đại hội.
Đại hội Đảng bộ Yên Bái lần thứ XIX sẽ đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới…
Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo theo phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.
Trong bài phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đánh giá: “Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của khu vực Tây Bắc”. Theo bà Trà, tốc độ tăng thu ngân sách của tỉnh khá cao, bình quân khoảng 22%/năm. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội…
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Đỗ Đức Duy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo Chủ tịch Yên Bái, 5 năm qua, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64% mỗi năm (giai đoạn trước là 5,71%/năm). Việc xây dựng nông thôn mới đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng (gấp 1,8 lần năm 2015). Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ.
“Tỉnh đã đa dạng hóa, huy động nguồn lực trên 50.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn tới phát triển kinh tế – xã hội và các công trình khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai”, Chủ tịch Yên Bái nhấn mạnh.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều