+
Aa
-
like
comment

“Thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được làm hàng giả”

21/06/2025 07:27

“Thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được làm hàng giả.” – Không phải một lời nói suông. Đó là chỉ đạo trực diện, dứt khoát của Tổng Bí thư Tô Lâm – người đang đưa ra thông điệp chính trị rõ ràng và mạnh mẽ nhất trong cuộc đấu tranh với nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại – một trong những ung nhọt âm ỉ lâu năm trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Tổng Bí thư chỉ đạo các cơ quan chức năng và toàn xã hội đấu tranh chống lại nạn buôn lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Từ cảnh báo ở cấp cao nhất…

Chưa đầy một tháng sau chỉ đạo của Thủ tướng và đặc biệt là phát ngôn đầy tính cảnh báo của Tổng Bí thư, các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân trong chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong đợt cao điểm từ 15/5 đến giữa tháng 6, hơn 3.100 vụ vi phạm đã bị xử lý, gần 4.000 vụ kiểm tra được tiến hành, với hàng loạt sản phẩm bị thu giữ, tiêu huỷ – từ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đến thuốc và hàng tiêu dùng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã bị chuyển sang cơ quan điều tra hình sự.

Những con số khô khan ấy, nếu nhìn sâu, là biểu hiện cụ thể nhất cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ của bộ máy hành pháp, hành chính và tư pháp – nhưng sâu xa hơn, là sự dẫn dắt từ chỉ đạo chính trị ở cấp cao nhất.

Không thể nói đến “phát triển bền vững”, nếu lòng tin của người tiêu dùng bị xói mòn bởi những viên thuốc giả, những hộp sữa giả, những nhãn hàng nhái. Không thể nói đến “xã hội kỷ cương” nếu nạn buôn lậu – hàng giả – gian thương vẫn âm thầm tồn tại dưới các vỏ bọc pháp lý hoặc sự thờ ơ, tiếp tay của một bộ phận cán bộ thiếu trách nhiệm.

Bởi vậy, lời nói của Tổng Bí thư không chỉ đơn thuần là cảnh báo đạo đức – mà là một mệnh lệnh chính trị, có tính định hướng và tính tổ chức cao.

Lực lượng chức năng kiểm tra truy quét truy quét hàng giả, thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả.

… đến hành động đồng bộ và quyết liệt trên cả nước

Tại TP.HCM, Saigon Square – một điểm nóng lâu năm của hàng hiệu nhái – đã bị kiểm tra và thu giữ hàng trăm sản phẩm vi phạm. Tại Ninh Bình, hai đối tượng đã bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Tại Bạc Liêu, hơn 37 tấn thức ăn thủy sản bị tịch thu. Đồng Nai – Phú Yên bị khởi tố vụ cà phê giả với quy mô lớn. Ngay cả kem chống nắng – sản phẩm thiết yếu thường xuyên của người tiêu dùng – cũng bị phát hiện chỉ số chống nắng chỉ đạt 2,4 trong khi quảng cáo là SPF 50.

Những con số và vụ việc nối tiếp nhau không chỉ cho thấy mức độ lan rộng của nạn hàng giả, mà còn phản ánh một sự quyết tâm chưa từng thấy trong hành động: từ kiểm tra, thanh tra, đến xử lý hành chính và hình sự, từ địa phương đến trung ương, từ ngành công thương, y tế, công an đến quản lý thị trường, hải quan.

Đây không còn là cuộc chiến một ngành, mà là cuộc chiến của một quốc gia

Chống hàng giả không còn là nhiệm vụ của riêng một lực lượng chức năng. Nó phải là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội – đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Và thực tiễn những ngày qua cho thấy: khi ý chí chính trị đủ mạnh, khi bộ máy hành động đồng loạt, thì những căn bệnh tưởng như “nan y” của thị trường vẫn có thể bị lột bỏ từng lớp.

Lòng tin của người dân – đặc biệt là người tiêu dùng – không thể xây dựng bằng khẩu hiệu. Nó được xây từ mỗi viên thuốc thật, mỗi sản phẩm rõ nguồn gốc, mỗi lần phát hiện và xử lý nghiêm minh những kẻ trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Toàn xã hội phải đấu tranh chống lại nạn buôn lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Một xã hội văn minh phải bắt đầu từ một thị trường trung thực

Tuyên bố của Tổng Bí thư là một ranh giới đạo lý: không ai được phép làm giàu trên sự lừa dối, trên nỗi đau bệnh tật và rủi ro của người dân. Trong một quốc gia pháp quyền, công bằng, văn minh – nơi Nhà nước kiến tạo và xã hội phát triển – thì sự trung thực của thị trường là điều kiện tối thiểu để niềm tin được giữ lại.

Không ai muốn sống trong một xã hội mà cái giả có thể dễ dàng tồn tại hơn cái thật. Và chính vì vậy, sự cứng rắn trong chỉ đạo từ người đứng đầu Đảng là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng: Chúng ta đang lựa chọn đứng về phía sự tử tế, đứng về phía người dân, đứng về phía một tương lai sạch sẽ và đáng tin cậy hơn cho đất nước này.

“Thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được làm hàng giả” – câu nói ấy không chỉ đáng nhớ, mà phải trở thành nguyên tắc hành động bất biến, là giới hạn không thể nhân nhượng trong đạo lý quản trị quốc gia.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều