+
Aa
-
like
comment

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ

19/10/2020 17:12

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, diễn ra vào chiều 19/10, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Daniel Kritenbrink tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2020 đánh dấu 25 năm  Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 1/4 thế kỷ, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên cả 9 lĩnh vực trụ cột với 6 cơ chế đối thoại song phương hiệu quả, thực chất và nhiều diễn đàn hợp tác đa phương.
Hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, y tế là những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi ích như chia sẻ thông tin; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, lạm dụng tình dục trẻ em, tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an ninh mạng…

Quang cảnh buổi tiếp.

Trước bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành bày tỏ cảm thông, chia sẻ với những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra tại Hoa Kỳ; tin tưởng Hoa Kỳ sớm khắc phục hậu quả và phục hồi sau đại dịch; đồng thời mong muốn tạo điều kiện cho Việt Nam cùng các nước khác tiếp cận sớm với vaccine sau khi Hoa Kỳ nghiên cứu, sản xuất thành công.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Hoa Kỳ – Việt Nam, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, Đại sứ Daniel Kritenbrink chân thành chúc mối quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác hai quốc gia Hoa Kỳ – Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Khổng Hà/CAND

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều