+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số

Bích Ngân - 07/06/2024 15:20
Ngày 6/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 56/CĐ-TTg, nhấn mạnh việc cần thiết tăng cường quản lý hình thức bán hàng qua livestream, đặc biệt trên các sàn giao dịch thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Công điện này được ban hành trong bối cảnh thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng lớn trong thương mại toàn cầu, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hoạt động này không chỉ giúp các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tài chính và thanh toán điện tử. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn trong việc quản lý và giám sát.

Các thách thức chủ yếu bao gồm việc đối phó với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, và vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, việc quản lý thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử cũng là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoạt động livestream bán hàng

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý thương mại điện tử. Bộ Công Thương cũng phải khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này phải được trình trước ngày 15/6/2024 để tăng cường chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đặc biệt, công điện nhấn mạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng. Hoạt động này, dù mang lại doanh thu lớn, cũng tồn tại nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện và xử lý các vi phạm trong hoạt động này, đồng thời chuyển hồ sơ các trường hợp vi phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công Thương cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Cùng với đó là tăng cường công tác cảnh báo, hướng dẫn người tiêu dùng qua thương mại điện tử và kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

Bộ TT&TT được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường giám sát, quản lý các giao dịch trực tuyến và chống các hành vi gian lận thương mại. Bộ này cũng cần phối hợp với Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin và quản lý người dùng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường quản lý thuế đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ nội dung số xuyên biên giới.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để phát triển các tiện ích thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ các mô hình thương mại điện tử. Việc này nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán hiệu quả, giúp quản lý và giám sát các giao dịch thanh toán trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử. Bộ Tài chính được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động livestream bán hàng và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đáng chú ý, Công điện số 56/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một bước quan trọng trong việc siết chặt quản lý hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Sự phát triển của thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý nhà nước. Việc tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong hoạt động thương mại điện tử.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều