+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ tinh gọn bộ máy, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp

Thảo Nguyên - 23/06/2025 10:10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị nhằm bảo đảm điều kiện vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh cả nước đang triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước.

Trụ sở UBND phường Bình Dương đã có bảng hiệu với dòng địa chỉ mới thuộc TP.HCM

Công điện nhấn mạnh rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy quá trình triển khai đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong khâu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trụ sở, phân bổ ngân sách và cơ chế phân cấp quản lý tài sản công.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tài chính về xử lý tài chính – ngân sách khi tổ chức lại đơn vị hành chính và chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền. Mục tiêu là không để xảy ra gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc bố trí trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ, thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện phục vụ công vụ… cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, tránh lãng phí, tiêu cực hoặc trục lợi chính sách.

Công điện cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ tốt quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất phương án ứng vốn hoặc cấp phát phù hợp. Đặc biệt, trong trường hợp có yêu cầu cấp bách, cần áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt để sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, đảm bảo tiến độ và không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vướng mắc liên quan theo thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để phát sinh ách tắc, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung.

Công điện lần này của Thủ tướng cho thấy rõ sự quyết liệt trong điều hành, không chỉ về mặt tổ chức bộ máy hành chính mà còn ở khâu bảo đảm điều kiện thực thi – yếu tố vốn thường bị xem nhẹ khi triển khai cải cách hành chính ở các cấp chính quyền.

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, các chủ trương tinh giản, sáp nhập bộ máy hành chính thường vấp phải tình trạng thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất, ngân sách, hạ tầng công nghệ thông tin, dẫn đến việc hoạt động sau sáp nhập bị gián đoạn, thậm chí hiệu quả còn thấp hơn trước khi tái cơ cấu.

Công điện lần này không chỉ nhấn mạnh tính đồng bộ giữa tổ chức và điều kiện hoạt động, mà còn cho thấy sự nhận thức rõ ràng từ cấp cao nhất của Chính phủ về việc cải cách hành chính không thể chỉ nằm trên giấy tờ, sơ đồ tổ chức, mà phải được hỗ trợ bởi nguồn lực thực tế.

Đặc biệt, yêu cầu không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình sắp xếp tài sản công cũng là một tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy hiệu quả nhưng vẫn minh bạch, tiết kiệm.

Tuy nhiên, một thách thức lớn vẫn còn đó: khả năng triển khai thực tế ở cấp địa phương – nơi năng lực quản lý và khả năng phối hợp giữa các cơ quan còn chênh lệch. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ và hướng dẫn thường xuyên từ các bộ, ngành trung ương, việc sắp xếp dễ bị chậm tiến độ hoặc thực hiện hình thức.

Đáng chú ý, đây là một bước đi cần thiết và kịp thời trong tiến trình hiện đại hóa bộ máy hành chính Việt Nam, nhưng thành công phụ thuộc vào việc thực thi cụ thể tại cơ sở – nơi mọi quyết sách cuối cùng đều phải chuyển thành hành động thực tế.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều