+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Ukraine mất liên lạc lúc Nga tiến vào Kiev

25/02/2022 17:34

Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bỏ lỡ cuộc trao đổi được hẹn trước giữa hai ông.

Theo thông tin do RT (Nga) phát đi vào 17h chiều nay, 25/2 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Draghi cho hay ông cùng nhà lãnh đạo Ukraine đã có cuộc hẹn liên lạc vào 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước đó, nhưng ông đã không nhận được tin tức gì từ phía Kiev.

Tình hình mà Thủ tướng Italy thông báo xảy ra trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine. Hãng AP đưa tin đã có súng nổ ở khu vực các tòa nhà của chính phủ, trong khi còi báo động vang lên trong thành phố.

Đài Deutsche Welle (Đức) cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đội quân đầu tiên của Nga đã tiến vào thủ đô Kiev.

Bộ Quốc Phòng Nga công bố số liệu thương vong của Ukraine

Nhà máy công nghiệp quốc phòng tại Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin cập nhật về Chiến dịch đặc biệt tại Ukraine:

– Lực lượng của Donetsk và Luhansk đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine

– 118 cơ sở quân sự của Ukraine đã ngừng hoạt động – bao gồm 11 sân bay quân sự, 13 điểm giao thông liên lạc, 14 hệ thống phòng không và 36 trạm radar

– 5 máy bay quân sự, 1 máy bay trực thăng và 5 máy bay không người lái đã bị hạ

– 18 xe tăng đã bị phá hủy, cùng với 7 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 41 xe quân sự và 5 phương tiện tấn công nhanh

– 150 binh sĩ Ukraine từ nhiều binh chủng khác nhau đã vứt bỏ vũ khí và đang trên đường trở về với gia đình của họ

– Khu nhà máy hạt nhân Chernobyl đang được kiểm soát và mức độ bức xạ ở mức bình thường. Địa điểm này đang được duy trì bởi cả lực lượng Nga và Ukraine. Trước đó Nga cũng phủ nhận bắt giữ con tin các nhân viên Ukraine. Hoạt động tại nhà máy vẫn tiếp tục để duy trì điện lưới – Nga công bố.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều